Tin mới

Bé trai ở Quảng Ninh tử vong sau một ngày tiêm vắcxin Quinvaxem

Thứ bảy, 27/02/2016, 07:32 (GMT+7)

Đến khoảng 8h ngày 26/2, chị Thanh cho con bú rồi đặt con nằm ở giường để ra ngoài nhưng một tiếng sau chị quay lại thì con trai đã tử vong. Nạn nhân vừa tiêm vắcxin Quinvaxem một ngày trước.

Đến khoảng 8h ngày 26/2, chị Thanh cho con bú rồi đặt con nằm ở giường để ra ngoài nhưng một tiếng sau chị quay lại thì con trai đã tử vong. Nạn nhân vừa tiêm vắcxin Quinvaxem một ngày trước.

Theo Tuổi trẻ, VTC News đưa tin, nạn nhân là bé Nguyễn Thanh T., một tuổi, ở khu Đoàn Kết, P.Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 26/2, sau một ngày cháu T. tiêm vắcxin Quinvaxem.

Thông tin ban đầu, sáng 25/2, bé T. được mẹ là Lê Thị Phương Thanh đưa đến Trạm Y tế Mạo Khê (P.Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để tiêm vắcxin Quinvaxem mũi 1 và uống vắcxin bại liệt liều 1 vào lúc 8h30. Sau nửa tiếng theo dõi, gia đình đã đưa bé về nhà. Đến khoảng 8h ngày hôm sau (ngày 26/2), khi cho bú chị Thanh thấy con bình thường nên đặt nằm ở giường để ra ngoài. Tuy nhiên, một tiếng sau quay lại chị Thanh thấy con trai đã tử vong. 

Sau sự việc, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các đơn vị Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm y tế thị xã Đông Triều niêm phong toàn bộ lô vắc xin; khẩn trương triển khai rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình tiêm chủng tại Trạm y tế phường. 

Đến chiều 26/2, Sở y tế tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn công tác về địa phương, trực tiếp tìm hiểu nguyên nhân tử vong và chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo báo cáo, ngày 25/2, 90  trẻ được tiêm vắc xin Quivaxem mũi 1 tại Trạm y tế phường Mạo Khê. Tất cả các trẻ khác đã được tiêm chủng tại trạm y tế phường Mạo Khê ngày 25/2  không có trẻ nào có biểu hiện phản ứng sau tiêm.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news