Tin mới

Bệnh nhân bị gút đột tử sau mũi tiêm tại bệnh viện

Thứ năm, 07/04/2016, 11:39 (GMT+7)

Sau mũi tiêm tại Bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông (tỉnh Cao Bằng), một bệnh nhân mắc bệnh gút, đau chân đã tử vong.

Sau mũi tiêm tại Bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông (tỉnh Cao Bằng), một bệnh nhân mắc bệnh gút, đau chân đã tử vong.

Theo tin tức trên báo TTXVN, Công Lý, chiều ngày 3/4, ông Nông Ngọc Phôi (57 tuổi, trú tại xóm Bó Rằng, xã Cần Yên, huyện Thông Nông) bị bệnh gút, đau chân nên đến Bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông khám và điều trị. 

Tuy nhiên, 2 giờ sau khi ra khỏi nhà, gia đình nhận được tin ông Phôi tử vong và được xe của Bệnh viện đưa về nhà.

Anh Lý Văn Thùy (cháu ông Phôi)- người trực tiếp đưa ông Phôi đi bệnh viện cho biết. Tại Bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông, ông Phôi được các bác sĩ thăm khám, kê đơn điều trị. Khi điều dưỡng vừa tiêm thuốc xong, ông Phôi có biểu hiện bất thường, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt, mặt mày tím tái. Bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu nhưng ông Phôi đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân vô cùng bàng hoàng, bức xúc trước cách làm việc của Bệnh viện đa khoa huyện Thông Nông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc, tổ chức mổ tử thi, lấy mẫu bệnh và mẫu thuốc tại bệnh viện để điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của ông Phôi.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news