Tin mới

Người bệnh chốt cửa, dùng dao tự tử trong nhà vệ sinh

Thứ năm, 31/07/2014, 09:34 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/7, một bệnh nhân tại buồng bệnh số 3 (thuộc Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) được một số người phát hiện đã chết trong nhà vệ sinh (nằm trong buồng bệnh).

(Tinmoi.vn) Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/7, một bệnh nhân tại buồng bệnh số 3 (thuộc Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) được một số người phát hiện đã chết trong nhà vệ sinh (nằm trong buồng bệnh).

Bệnh nhân được xác định là ông Trần Được (47 tuổi, trú tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa hồi sức chức năng bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Theo một số bệnh nhân tại buồng bệnh số 3, khoảng 13h cùng ngày ông Được vào phòng vệ sinh trong buồng bệnh. Tuy nhiên hơn 30 phút sau, không thấy ông Được ra ngoài, các bệnh nhân lại gõ cửa phòng vệ sinh cũng không thấy ông trả lời.

Nghi ngờ có việc bất thường, nhân viên của bệnh viện đã trèo lên lỗ thông gió, dùng cây gỗ gạt chốt mở cửa phòng vệ sinh để kiểm tra.

Mở chốt cửa nhà vệ sinh thì mọi người hoảng hốt phát hiện ông Được chết trong tư thế nằm úp trên bồn cầu. Phần ngực có một con dao cắm sâu, cháy máu nhiều.

Sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã báo cho công an tỉnh Quảng Nam đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo nhận định ban đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ đây là vụ tự tử.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news