Tin mới

Bị bắt nhầm, người dân tìm ông Hải "đòi" lại cầu thang sắt

Thứ năm, 21/09/2017, 09:48 (GMT+7)

Bị tịch thu nhầm cầu thang sắt dẫn xe ra vào nhà, một người đàn ông ở quận 1 đã chạy xe máy nhiều km tìm đoàn kiểm tra liên ngành của ông Đoàn Ngọc Hải để giải thích và đề nghị xin lại.

Bị tịch thu nhầm cầu thang sắt dẫn xe ra vào nhà, một người đàn ông ở quận 1 đã chạy xe máy nhiều km tìm đoàn kiểm tra liên ngành của ông Đoàn Ngọc Hải để giải thích và đề nghị xin lại.

Người đàn ông được ông Hải trải lại thang sắt cho chở về nhà. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên báo VietNamNet, Tri thức trực tuyến, chiều 20/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành xuống đường chấn chỉnh trật tự vỉa hè.

Trong buổi làm việc tối qua, đoàn liên ngành quận 1 tiếp tục đi xử lý hàng loạt ô tô đậu trên vỉa hè, quán nhậu lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo. Đoàn liên ngành quận 1 cũng xử lý nhiều bàn ghế để lấn chiếm vỉa hè. Cầu thang bằng sắt dẫn vào nhà dân để lấn chiếm cũng bị tịch thu đưa về trụ sở.

Khi đoàn liên ngành đang xử lý một ô tô đậu trên đường Trần Hưng Đạo thì bất ngờ một người đàn ông khoảng 55 tuổi chạy xe máy, tiến sát đến vị trí của ông Đoàn Ngọc Hải nói mình ở đường Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang). Do bị tịch thu oan cái cầu sắt dẫn xe máy ra vào nhà nên đã chạy xe máy đuổi theo để xin lại.

Người đàn ông này trình bày, lúc đoàn liên ngành quận 1 đi kiểm tra, cầu thang sắt của gia đình được xếp gọn, không để xuống vỉa hè nhưng vẫn bị lực lượng thu giữ.

“Tôi bức xúc là do cầu thang dẫn được xếp gọn mà vẫn bị mấy anh thu giữ là không đúng, cũng không có biên bản thông báo gì cho gia đình tôi biết”, người này bức xúc.

Sau khi nghe phản ánh, ông Đoàn Ngọc Hải đã gọi một cán bộ trật tự đô thị đến nói chuyện. Cấp dưới ông Hải sau đó nói mời người đàn ông về trụ sở để gải quyết nhưng không nhận được sự đồng tình.

Sự việc khiến ông Hải phải ra giải thích, việc bắt cầu thang dẫn xuống vỉa hè là sai quy định, đã được UBND phường gửi thông báo, nhắc nhở, nếu vi phạm sẽ bị thu giữ.

Tôi có chỉ đạo anh em thu một thang dẫn để dưới vỉa hè, cái nào dùng xong dựng vào nhà cẩn thận sẽ không đụng đến. Nhưng có lẽ trong lúc làm do mệt mỏi, một số anh em đã có sai sót thu nhầm của anh”, ông Hải nói và đề nghị lực lượng liên ngành kiểm tra và trả lại thang sắt cho người dân.

Vị Phó chủ tịch quận 1 cũng gợi ý cho người đàn ông này đục thềm, làm bậc thang lùi vào bên trong để thuận tiện hơn khi ra vào nhà, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news