Tin mới

Bị chó dại cắn, bé gái 14 tuổi tử vong

Chủ nhật, 31/12/2017, 20:42 (GMT+7)

Bé gái 14 tuổi bị cho cắn trong lúc đang đùa nghịch. Do không được tiêm phòng kịp thời nên bệnh của Linh biến chuyển nặng thêm và tử vong sau 

Bé gái 14 tuổi bị cho cắn trong lúc đang đùa nghịch. Do không được tiêm phòng kịp thời nên bệnh của Linh biến chuyển nặng thêm và tử vong sau 

Theo tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 31/12, lãnh đạo xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An), cho biết một bé gái ở địa phương vừa bị tử vong do chó cắn. Nạn nhân được xác định là Hà Thị Linh (14 tuổi, trú xã Châu Kim). 

 

Trước đó, trong lúc đùa nghịch với con chó của gia đình, Linh bị con chó cắn vào ngón tay cái. Nghĩ không có việc gì nên gia đình không đưa em đi tiêm phòng chống dại. 

Đến sáng 28/12, sau khi chị Hà Thị Kim (mẹ của Linh) đi đám tang một người trong xã về thì Linh bị ốm, có biểu hiện sốt cao, sợ nước, sợ ánh sáng, sợ tiếp xúc với người ngoài... Thấy vậy, gia đình mời thầy cúng về "làm vía". 

Do bệnh của Linh vẫn không thuyên giảm, gia đình đưa em đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sỹ thấy Linh có triệu chứng của bệnh dại do virus nên Trung tâm Y tế huyện Quế Phong liền chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An nhưng em Linh đã tử vong sau đó.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news