Tin mới

Bị dây máy ép cọc kéo lên cao, một công nhân tử vong

Thứ sáu, 11/11/2016, 07:55 (GMT+7)

Do tiếng nổ máy lớn, tài xế điều khiển không nghe tiếng kêu cứu của công nhân bị vướng dây nên máy tiếp tục hoạt động khiến máy cuốn nạn nhân va vào khối bê tông và kéo nạn nhân lên cao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do tiếng nổ máy lớn, tài xế điều khiển không nghe tiếng kêu cứu của công nhân bị vướng dây nên máy tiếp tục hoạt động khiến máy cuốn nạn nhân va vào khối bê tông và kéo nạn nhân lên cao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CAND

Theo thông tin trên Công an Nhân dân, VOV, trưa ngày 10/11, tại một khu dân cư thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy một vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một công nhân ép cọc bê tông tử vong tại công trình.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai mới khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra tại một khu dân cư thuộc phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) khiến một công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 10/11, khi xe ép cọc bê tông mang biển số 50LA-2248 đang kéo cọc bê tông để ép tại một công trình nhà ở trong khu dân cư thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa thì bất ngờ nghe tiếng la hét do một thợ ép cọc đang đứng cạnh dây cáp xe ép cọc bị dây cuộn vướng vào đầu.

Tuy nhiên, do tiếng nổ máy lớn, tài xế điều khiển không nghe tiếng kêu cứu của công nhân bị vướng dây nên máy nên vẫn tiếp tục hoạt động, khiến máy cuốn nạn nhân va vào khối bê tông và kéo nạn nhân lên cao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Tại hiện trường, nạn nhân bị kéo lên cao, treo lơ lửng trong công trình. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa và tiến hành khám nghiệm.

Qua xác minh, danh tính nạn nhân là anh Trần Minh Duy Em, 33 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long. Khoảng 14h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa xuống chuyển về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news