Tin mới

Bị nhóm thanh niên lạ rượt đuổi, cô gái tử vong bất thường

Chủ nhật, 10/07/2016, 15:06 (GMT+7)

Nạn nhân là cô gái 23 tuổi, sau khi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên, cô gái bị rượt đuổi và tử vong tại chỗ, nguyên nhân có thể do bị đánh hoặc ngã xe đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Nạn nhân là cô gái 23 tuổi, sau khi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên, cô gái bị rượt đuổi và tử vong tại chỗ, nguyên nhân có thể do bị đánh hoặc ngã xe đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Ngày 9/7, ông Nguyễn Phương Anh, trưởng công an xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn xã xảy ra sự việc một nữ sinh tử vong bất thường sau khi đi chơi về.

Nạn nhân Phạm Thị Xuân (ảnh Facebook)

Nạn nhân là Nguyễn Thị X. (SN 1993) trú xóm Thọ Lộc, xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn). 

Theo thông tin ban đầu, X. cùng hai người bạn ra quán uống nước, tại đây, xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở xã Nghĩa An.

Sau đó, X cùng các bạn của mình rời khỏi quán thì bị nhóm thanh niên này rượt đuổi đến nghĩa trang xã Nghĩa Khánh thì X bị ngã xe. 

Nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ, sau đó được 2 người bạn cùng người dân đưa đến trạm y tế.

Theo ông Anh cho biết: "Nạn nhân bị chấn thương ở vùng đầu, đây cũng là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, nạn nhân bị đánh hay do ngã xe thì cơ quan chức năng vẫn đang điều tra”.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news