Tin mới

Bị tàu hỏa cán tử vong vì cố băng qua đường sắt

Thứ năm, 03/09/2015, 11:15 (GMT+7)

Theo một số người dân cho hay, người đàn ông bị tử nạn tên Nguyễn Đạt Doanh - quê Thái Bình đi xe máy BKS 29H4 - 2540.

Theo một số người dân cho hay, người đàn ông bị tử nạn tên Nguyễn Đạt Doanh - quê Thái Bình đi xe máy BKS 29H4 - 2540.

Cố băng qua đường sắt nên anh D. bị tử nạn.

Tin tức ban đầu từ người dân cho biết, khoảng 9h ngày 3/9 tại ngõ 148 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Anh D. điều khiển xe theo hướng Bến xe nước Ngầm – ga Văn Điển khi đến địa điểm trên thì rẽ vào đường dân sinh, cắt ngang đường sắt.

Rất đông người đứng lại quan sát vụ tai nạn.

Lúc này, tàu tàu thống nhất Bắc - Nam đi từ ga Hà Nội – TP.HCM đang đi tới. Theo anh Hải, người chứng kiến sự việc cho biết, dù thấy tàu đang tới nhưng nạn nhân vẫn cố băng qua nên xảy ra tai nạn.

Nạn nhân và chiếc xe bị tàu đâm trực diện.

Anh D. và chiếc xe máy bị tàu đâm trực diện, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thuận Phong

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news