Tin mới

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị ĐBQH phải thẳng thắn, không "dĩ hòa vi quý"

Thứ hai, 11/07/2016, 20:32 (GMT+7)

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu đại biểu Quốc hội TP HCM phải thẳng thắn, có trách nhiệm, không nể nang, "dĩ hòa vi quý" trong các hoạt động giám sát.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu đại biểu Quốc hội TP HCM phải thẳng thắn, có trách nhiệm, không nể nang, "dĩ hòa vi quý" trong các hoạt động giám sát.

Chiều ngày 11/7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đã tổ chức buổi họp mặt giữa ĐBQH khóa 13 và khóa 14. Tham dự buổi gặp mặt có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo TP HCM.

Theo báo Pháp luật TP HCM, Thanh Niên, Tri Thức Trực Tuyến, phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Đinh La Thăng đã đề nghị đại biểu Quốc hội khóa XIV của TP HCM phải nỗ lực phấn đấu, góp phần tích cực thực hiện tốt các chức năng cơ bản của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị ĐBQH phải thẳng thắn, không "dĩ hòa vi quý". Ảnh báo Thanh Niên

ĐBQH phải tích cực đóng góp thiết thực, tạo điều kiện cho TP HCM phát triển nhanh và bên vững. Ngoài ra phải nâng cao trách nhiệm của Đoàn ĐBQH và ĐBQH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với lĩnh vực giám sát, Bí thư Thăng đề nghị đoàn ĐBQH và các ĐBQH phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giám sát, tập trung giám sát các nội dung, vấn đề bức xúc mà thực tiễn, đất nước và TP HCM đang đòi hỏi.

“Tôi đề nghị các ĐBQH thẳng thắn và có trách nhiệm, không nể nang, “dĩ hòa vi quý” trong hoạt động giám sát. Có các kiến nghị cụ thể trong quá trình giám sát giúp cho chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền tốt hơn”. Bí thư Thăng nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đinh La Thăng, trong việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, các ĐBQH phải dành nhiều tâm sức nắm bắt các vấn đề thực tiễn, tập hợp được trí tuệ của người dân.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news