Tin mới

Bí thư Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nghi án 19 CSGT nhận hối lộ

Thứ năm, 03/05/2018, 09:13 (GMT+7)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu Công an TP khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của 19 CSGT liên quan đến phản ánh của báo chí về hành vi nhận hối lộ. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu Công an TP khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của 19 CSGT liên quan đến phản ánh của báo chí về hành vi nhận hối lộ. 

Tin tức trên VOVTuổi Trẻ đăng tải, ngày 2.5, phát biểu, kết luận tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình 07-CTr/TU (Chương trình 07) của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, trong hơn năm qua Chương trình 07 đã được thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ trong cả hệ thống chính trị của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp ngày 2/5

Tại phiên họp Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nghi án 19 cảnh sát giao thông nhận hối lộ mà báo chí phản ánh.

Cho rằng việc xem xét, điều tra, khởi tố của cơ quan điều tra đối với một số vụ việc nghiêm trọng được cơ quan thanh tra bàn giao còn chậm, ông Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy, Công an thành phố và các cơ quan nội chính phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là những vụ việc được dư luận, người dân quan tâm, chờ đợi nên không được để kéo dài thời gian gây bức xúc trong dư luận.

"Các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện Chương trình 07 với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật; quan tâm giải quyết từng bức xúc nhỏ của người dân", ông Hải đặt ra yêu cầu.

Hình ảnh CSGT Hà Nội nghi nhận hối lộ cắt từ clip.

Ông Hoàng Trung Hải nhắc các cơ quan TP cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao thu nhập chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng.

Thống kê của Ban chỉ đạo, nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Công an thành phố thụ lý là 60 vụ án về tham nhũng với 194 bị can. Trong số này có 45 vụ, 151 bị can đã hoàn tất hồ sơ vụ án. Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý 45 vụ, 167 bị cáo phạm các tội tham nhũng.

Qua kiểm tra, đã kết luận 191 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 505 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra Công an TP 2 vụ việc.

Riêng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, Công an TP Hà Nội đã thụ lý 60 vụ với 194 bị can; TAND 2 cấp đã thụ lý 45 vụ/ 167 bị cáo phạm các tội tham nhũng…

Theo ông Hoàng Trung Hải, Ban Chỉ đạo 07 của Thành ủy Hà Nội tới đây sẽ xây dựng các chuyên đề, kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng "tham nhũng vặt", kiên quyết loại bỏ những cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng ra khỏi bộ máy.

Sáng 13.3, báo Tiền Phong phản ánh, chốt CSGT kiểm soát ở cầu Đuống (huyện Gia Lâm, Hà Nội) “làm luật” trắng trợn, không yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ hoặc hỏi tên, CSGT chỉ cần lấy 200.000 đồng và thả cho người vi phạm đi.

Tại đường Thái Hà giao với Hoàng Cầu mới (quận Đống Đa, Hà Nội), CSGT lập chốt cách biển cấm rẽ trái khoảng 50 m ở phía đường hoàng Cầu mới để bắt lỗi và “làm tiền”.

Tương tự, tổ CSGT tại ngã tư đường Nguyễn Phong Sắc giao với Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy) cũng bị phản ánh hành vi trên.

Ngay sau khi clip trên lan truyền trên mạng, ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội họp khẩn.

Chủ tịch UBND TP đã giao GĐ Công an TP kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news