Tin mới

Bí thư Hải muốn xóa định kiến "Hà Nội không vội được đâu"

Thứ tư, 11/05/2016, 07:46 (GMT+7)

“Phải khắc phục bằng được định kiến lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp một cách tốt nhất”, người đứng đầu Thành uỷ Hà Nội - Bí thư Hải khẳng định.

“Phải khắc phục bằng được định kiến lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp một cách tốt nhất”, người đứng đầu Thành uỷ Hà Nội - Bí thư Hải khẳng định.

Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải muốn bộ máy công quyền thành phố khắc phục những hạn chế trong cải cách hành chính thay đổi suy nghĩ "Hà Nội ấy mà, Hà Nội không vội được đâu". Ảnh: Bá Đô/VNE

Hôm qua ngày 10/5, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay, những kết quả thực hiện đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Trên Vnexpress, VOV dẫn lời Bí thư Hải nói: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết liệt đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; phải khắc phục bằng được nhận thức lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất”.

Đồng thời người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cho rằng: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”.

Trước đó ngày 6/4, tại Hội nghị giao ban quý I/2016 giữa thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Hà Nội với các sở ngành, quận huyện, khi nói về năm trật tự văn minh đô thị 2016 (năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội thực hiện), ông Hoàng Trung Hải cho hay quá trình thực hiện đã có nhiều sáng kiến được đưa ra.

“Có những sáng kiến rất đáng khen ngợi, thế nhưng phải làm thế nào để trở thành nếp sống, nếp nghĩ của mỗi người. Còn chỉ nghĩ làm phong trào cho xong, đối phó thì chỉ 3 hôm lại xuống. Chúng ta tặc lưỡi: Hà Nội ấy mà, Hà Nội không vội được đâu. Thế là chết”, Bí thư thành ủy Hà Nội nêu quan điểm.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, bước vào năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thành phố đã đề ra những mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi toàn thành phố nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu đề ra. “Bên cạnh những thành tựu, Hà Nội cũng còn nhiều điểm hạn chế về cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, hệ thống văn hóa, giáo dục đào tạo… Do đó, Hà Nội còn phải nỗ lực hơn nữa trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu còn tồn tại đâu đó”

"Hà Nội sẽ lắng nghe ý kiến báo chí, để cùng đưa ra giải pháp giúp thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn" - Bí thư Hải nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ báo chí hồi đầu năm.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news