Tin mới

Nóng: Sập lan can trường học ở Bắc Ninh, 16 học sinh nhập viện

Thứ hai, 11/12/2017, 18:46 (GMT+7)

Chiều ngày 11/12, Bí thư Huyện ủy Yên Phong (Bắc Ninh)cho biết, vụ sập lan can tại trường Tiểu học Văn Môn, xã Văn Môn (huyện Yên Phong) khiến 16 học sinh bị thương phải nhập viện.

Chiều ngày 11/12, Bí thư Huyện ủy Yên Phong (Bắc Ninh)cho biết, vụ sập lan can tại trường Tiểu học Văn Môn, xã Văn Môn (huyện Yên Phong) khiến 16 học sinh bị thương phải nhập viện.

Theo tin tức từ Kiến Thức, Trí thức trẻ, chiều ngày 11/12, khi chuẩn bị vào lớp học một số học sinh chơi đùa ngoài lan can tầng 2 bất ngờ ngã văng xuống đất với do độ cao khoảng 4m do lan can bất ngờ đổ sập.

Cụ thể truớc đó khi chơi đùa, các học sinh nam có xô đẩy nhau vào lan can ban công tầng 2, sau đó lan can bị bục ra, các cháu theo đà lao xuống đất. Theo báo cáo các học sinh bị nạn đều là học sinh nam. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà truờng đã nhanh chóng đưa các học sinh bị thương tới bệnh viện cấp cứu. 

Bí thư huyện thông tin vụ sập lan can trường Tiểu học Văn Môn khiến 16 trẻ nhập viện - Ảnh 1.

Ảnh: VTV.vn

Liên quan đến vấn đề trên, tối ngày 11/12, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), cho biết: "Sự việc khiến 16 học sinh trong trường bị thương. Hiện tại đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, một số em được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nhưng theo thông tin ban đầu không có học sinh nào nguy kịch".

Cũng chia sẻ trên báo Vnexpress, bác sĩ Phạm Quốc Khánh (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, qua thăm khám, ba cháu bị chấn thương phần mềm, sau khi băng bó đã được cho về nhà. Trong năm cháu đang điều trị, có một trường hợp nặng bị gãy xương bả vai, rách sau gáy, vỡ xương chẩm, chấn thương sọ não, được đưa đi mổ ngay. Bốn cháu còn lại có biểu hiện buồn nôn, nghi tụ máu ngoài màng cứng, cần theo dõi thêm.  

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang đuợc điều tra làm rõ, việc cấp thiết nhất lúc này là cứu chữa cho các học sinh gặp nạn.Lãnh đạo Sở Giáo dục và huyện Yên Phong tới bệnh viện thăm hỏi các cháu gặp nạn, hỗ trợ mỗi cháu 4 triệu đồng.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news