Tin mới

Bí thư xã đánh vợ, từng đưa cấp dưới vào khách sạn bị cách chức

Thứ năm, 11/01/2018, 14:00 (GMT+7)

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) xác nhận đã thi hành kỷ luật đối với ông Vương Đình Trung (SN 1982) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh).

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) xác nhận đã thi hành kỷ luật đối với ông Vương Đình Trung (SN 1982) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh). 

Báo Giao thôngNgười lao động cho hay ngày 11/1, lãnh đạo Huyện ủy Phú Ninh, Quảng Nam xác nhận Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vương Đình Trung (SN 1982), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh), bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Lộc (nhiệm kỳ 2015-2020).

Hình ảnh ôngTrung từng bị vợ bắt gặp đưa cấp dưới vào khách sạn (Ảnh: Chị H. cung cấp)

Theo đó, hình thức kỷ luật trên được đưa ra căn cứ vào kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đảng viên đối với ông Trung của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Minh và kết quả điều tra, xác minh nội dung đơn tố cáo ông Trung của Công an huyện Phú Ninh. 

Ngoài hình thức kỷ luật trên, Ban thường vụ Huyện ủy Phú Ninh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và chính quyền xã Tam Lộc tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trung.

"Theo quy định, ông Trung bị cách chức ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Lộc thì chức vụ bí thư Đảng ủy xã cũng không còn nữa" – lãnh đạo Huyện ủy Phú Ninh cho hay.

Như thông tin đã đưa trước đó,  tối ngày 8/11/2017, vợ chồng ông Trung là chị P.T.T.H. (SN 1985) bị ông Trung khóa trái cửa, đánh đập phải trốn khỏi nhà lúc nửa đêm sau đó nhập viện điều trị với tỉ lệ thương tích theo giám định là 6%.

Chị H. sau đó làm đơn tố cáo chồng đánh đập mình và có quan hệ không trong sáng với cấp dưới, trong đó khẳng định có lần chị bắt gặp chồng đưa nữ cán bộ xã vào khách sạn.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trung thừa nhận có đánh vợ do nóng giận nhưng phủ nhận việc có quan hệ ngoài luồng với cấp dưới. 

Theo lý giải của ông Trung, thời điểm ông đi học, cán bộ xã có việc ra Đà Nẵng nên hai người có đi ăn tối, sau đó ông đưa nữ cán bộ xã về khách sạn thì vợ bắt gặp nên hiểu nhầm.

Tuy nhiên, qua điều tra, Công an huyện Phú Ninh xác định nội dung chị H. tố cáo ông Trung có hành vi đánh đập gây thương tích, làm hư hỏng 2 điện thoại di động của chị là đúng. Từ đó, ông Trung bị xử phạt 3 triệu đồng về hành vi "Đánh đập gây thương tích cho thành viên trong gia đình" và "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác".

Về nội dung chị H. tố cáo ông Trung Ngoại tình với cấp dưới, Công an huyện Phú Ninh cho rằng không có căn cứ.

Được biết, khi đang làm chủ tịch UBND xã Tam Lộc, ông Trung từng một lần bị kỷ luật và một lần bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news