Tin mới

Biên phòng, kiểm lâm Nghệ An nhận thiếu trách nhiệm khiến rừng bị phá

Thứ ba, 26/12/2017, 09:34 (GMT+7)

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã khiển trách về đảng quyền Trưởng đồn Biên phòng Tam Hợp vì để xảy ra vụ 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã khiển trách về đảng quyền Trưởng đồn Biên phòng Tam Hợp vì để xảy ra vụ 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ.

Tin tức trên Pháp luật TP.HCM, VnExpressTri thức trực tuyến cho hay, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 vào chiều 25/12, đại diện UBND tỉnh cho biết, năm nay tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 8%, cao hơn những năm gần đây. Thu ngân sách đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với năm ngoái.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường chủ trì họp báo chiều 25/12. Ảnh: VnExpress

Trong cuộc họp, một số nhà báo băn khoăn, tại các phiên chất vấn Quốc hội ở Trung ương, Thủ tướng Chính phủ nhắc đến các vụ phá rừng ở phía Bắc và Nam nhưng lại không thấy nhắc đến Nghệ An.

Nghệ An là nơi xảy ra nhiều vụ phá rừng lớn nhất cả nước nhưng không được đề cập. Đại diện báo Nhà báo và công luận đưa ra vụ 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ xảy ra vào tháng 2 vừa qua tại địa bàn giáp ranh giữa 2 xã biên giới Tam Hợp và Lưu Kiền của huyện Tương Dương là một ví dụ điển hình.

Đại tá Trần Minh Công, Phó chính ủy (Bộ đội biên phòng Nghệ An) thừa nhận, lực lượng có trách nhiệm trong vụ việc này. Về mặt khách quan, khu vực xảy ra phá rừng nằm ở địa bàn hiểm trở, sát biên giới, phải mất nhiều giờ đi bộ mới có thể tiếp cận nên khó khăn cho việc tuần tra.

Đại tá Trần Minh Công trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Vụ việc đã được Công an huyện Tương Dương ra quyết định khởi tố về hành vi Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng. Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An cũng khởi tố, bắt tạm giam 2 trạm trưởng ban quản lý rừng phòng hộ.

Cụ thể là ông Phan Văn Trung (48 tuổi, trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp) và Lê Đình Quyết (39 tuổi, trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng bản Ang) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai người này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý để khu vực giáp ranh xã Tam Hợp, xã Lưu Kiền và Nậm Càn của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị phá rừng.

Trước đó như đã đưa tin ngày 11/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2242/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020, trong đó tại Khoản a, Mục 2, Điều 1 quy định dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước. Chỉ đạo là thế nhưng năm 2017, tại rất nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An cửa rừng vẫn chưa… đóng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news