Tin mới

Bình Thuận họp báo thông tin vụ nhóm người quá khích đập phá UBND

Thứ hai, 11/06/2018, 14:44 (GMT+7)

Chiều nay ngày 11/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức cuộc gặp các cơ quan báo chí nhằm thông tin về vụ phá hoại trụ sở UBND tỉnh của những phần  tử quá khích hôm qua.

Chiều nay ngày 11/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức cuộc gặp các cơ quan báo chí nhằm thông tin về vụ phá hoại trụ sở UBND tỉnh của những phần  tử quá khích hôm qua. 

Theo tin từ Tuổi trẻ, Vietnamnet cho hay, chiều ngày 11/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức cuộc gặp các cơ quan báo chí nhằm thông tin về vụ phá hoại trụ sở UBND tỉnh của những phần  tử quá khích hôm qua. 

Theo đó, cuộc gặp do ông Huỳnh Thái Dương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì. Cùng dự có đại diện Sở TT&TT và các đơn vị liên quan.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận Huỳnh Thái Dương chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Vietnamnet

Mở đầu buổi gặp, ông Dương cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp hôm qua, sáng nay Tỉnh ủy Bình Thuận đã có cuộc họp xử lý vụ việc, sau đó tổ chức cuộc gặp báo chí chiều nay để định hướng thông tin.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hiện nay một số trang mạng đang thông tin theo hướng kích động, báo chí cần thông tin kịp thời theo hướng cảnh báo, giúp người dân hiểu rõ bản chất của sự việc. 

Đối với những hành vi kích động phá hoại sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, chiều tối ngày 10/6, nhiều người lấy lý do phản đổi dự thảo luật về đặc khu đã tụ tập và tràn vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Nhóm này đã xô cổng, đập bể cửa kính vọng gác và đốt xe ngoài trụ sở UBND tỉnh.

Sáng nay ngày 11/6, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh thông tin Công an đã tiến hành tạm giữ hơn 100 người quá khích, hiện đang tiến hành phân loại đối tượng, hành vi gây rối để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Đám đông tập trung gây rối trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TTXVN

Theo ông Võ Thành Huy, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết, sáng nay lãnh đạo UBND tỉnh và cán bộ nhân viên Văn phòng UBND tỉnh vẫn đi làm việc bình thường. Hư hỏng do vụ đập phá đêm qua đang được khẩn trương khắc phục, sửa chữa để đảm bảo công việc.

Trong một diễn biến khác trên báo Thanh Niên, khi trao đổi bên ngoài hành lang QH vào sáng nay, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh khẳng định: Việc nhiều người dân tập trung đập phá cổng UBND tỉnh, ném đá làm vỡ kính, đốt ô tô, gây xô xát là hành vi quá khích của những đối tượng côn đồ.

Ông Cảnh cũng khẳng định cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra và làm rõ những đối tượng cầm đầu, kích động đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận tối 10/6 và xử lý theo quy định. 

Phát biểu tại phiên họp QH sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói: "QH kêu gọi đồng bào và nhân dân cả nước hãy bình tĩnh và tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt các dự án luật mà QH đang thảo luận".

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news