Tin mới

Bộ Công an thông tin về tin đồn bắt Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Thứ hai, 15/01/2018, 19:26 (GMT+7)

Liên quan đến việc thời gian vừa qua có dư luận cho rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an bị khởi tố điều tra vì liên quan đến một đường dây đánh bạc qua mạng, Đại diện Bộ Công an cho biết,nếu phát hiện vấn đề sẽ xử lý nghiêm.

Liên quan đến việc thời gian vừa qua có dư luận cho rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an bị khởi tố điều tra vì liên quan đến một đường dây đánh bạc qua mạng, Đại diện Bộ Công an cho biết,nếu phát hiện vấn đề sẽ xử lý nghiêm.

Theo tin tức từ Pháp luật TP.HCM, Tiền Phong, chiều 15/1, Bộ Công an tổ chức họp báo tình hình, kết quả công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam chủ trì.

Tại buổi họp báo, phóng viên báo Thanh Niên có đặt câu hỏi: "Thời gian gần đây có thông tin Bộ Công an đã giao Công an Phú Thọ điều tra vụ đánh bạc có liên quan đến cán bộ Bộ Công an? Xin cho biết thông tin vụ việc này?"

Trả lời câu hỏi này, trung tướng Trần Đăng Yến cho biết vụ đánh bạc ở Phú Thọ, hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Bộ Công an giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của Bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và đã giao giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra. Những thông tin trên mạng xã hội trong quá trình điều tra nếu tiếp tục phát hiện đều xử lý nghiêm.

Cuộc họp báo của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam (giữa) chủ trì.Ảnh PLO

 
Về thông tin Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng TC cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá- Cục trưởng C50 và một số cán bộ trong ngành công an có liên quan đến vụ đánh bạc nêu trên, Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn Phòng Bộ Công an hiện Bộ Công an đã có phát ngôn chính thức.
 
Trước đó, trả lời báo chí về thông tin đồn đoán trên mạng xã hội liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, Thiếu tướng Lương Tam Quang khẳng định: "Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở gì"

Cũng liên quan vụ đánh bạc qua mạng, Trung tướng Trần Đăng Yến nói những thông tin các nhà báo thu thập được cần được kiểm chứng. Trên mạng có thông tin phản ánh nhưng cần phải có nguồn và xác minh. Việc quản lý thông tin trên mạng hiện rất phức tạp và khó khăn. Lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đến vấn đề này. Đây là vấn đề rất dễ bị nhiễu thông tin. 

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news