Tin mới

Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ hạ thủy 2 tàu tuần tra cao tốc tối tân

Thứ sáu, 19/01/2018, 09:36 (GMT+7)

Sáng 18/1, tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ hạ thủy 2 tàu tuần tra cao tốc hiện đại cho Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Sáng 18/1, tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ hạ thủy 2 tàu tuần tra cao tốc hiện đại cho Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Stan Patrol 4207 có hình dáng vỏ đơn làm từ hợp kim nhôm với đáy hình chữ V sâu và cánh đè sóng, được trang bị hầm chân vịt đặc biệt để hệ thống đẩy làm việc hiệu quả hơn và giảm độ rung và tiếng ồn… Ảnh: Tuổi trẻ

Theo báo Quân đội nhân dân, Tuổi trẻ, sáng 18/1 tại Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ hạ thủy 2 tàu tuần tra cao tốc SPa 4207.

2 tàu Spa 4207 là loại tàu tuần tra cao tốc hiện đại với thiết kế phục vụ tốt nhất cho công tác tuần tra, bảo vệ bờ biển; tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và an toàn hàng hải.

Được biết, đây là 2 chiếc đầu tiên trong loạt 4 tàu tuần tra Spa 4207 được Tổng Công ty Sông Thu thi công đóng mới cho Bộ đội Biên phòng, ngoài việc đáp ứng yêu cầu về trang bị của lực lượng còn góp phần giảm ngân sách so với phương án mua sắm từ nước ngoài, nâng cao năng lực ngành đóng tàu trong nước nói chung và nâng cao uy tín của Sông Thu nói riêng.

Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 2 tàu tuần tra cao tốc tối tân - Ảnh 1.

Lễ cắt băng hạ thủy kỹ thuật 2 tàu Spa 4207. Ảnh: QĐND

Tàu tuần tra cao tốc SPa (Stan Patrol) 4207 mà Tổng công ty Sông Thu vừa hạ thủy là thiết kế của Tập đoàn Damen - Hà Lan, tàu có thiết kế phần mũi rất tương đối khác lạ so với những mẫu tàu tuần tra khác, nổi bật với khả năng đi biển ưu việt.

Tàu được đóng theo tiêu chuẩn chất lượng cao và hiện đại, tàu có chiều dài 42,81m; chiều rộng 7,11m. Tàu được trang bị hệ động lực bao gồm 2 động cơ diezen, với công suất 4200bKW (5632 bhp)/ 1600 rpm; tốc độ: 25,5 hải lý.

Thiết kế tiết kiệm chi phí vận hành, công tác bảo dưỡng dễ dàng và có tính năng chiến-kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trang bị của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Việc hạ thủy 2 tàu Spa 4207 cho Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng không chỉ đáp ứng yêu cầu trang bị kỹ thuật, tàu thuyền cho Lực lượng Biên phòng theo đề án phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ mà còn tháo gỡ khó khăn, góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước, quân đội trên 400 tỷ đồng, tạo tiền đề cho việc nội địa hóa sản phẩm nhằm nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news