Tin mới

Bộ GD-ĐT "vào cuộc" vụ sách dạy trẻ đi trên thủy tinh

Thứ ba, 25/08/2015, 14:03 (GMT+7)

“Để kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý về những nội dung gây ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý học sinh, phụ huynh và toàn xã hội, Bộ GD-ĐT yêu cầu Nhà xuất bản kiểm tra tình hình, kịp thời xử lý và báo cáo Bộ trước 28/8”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng cho hay.

“Để kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý về những nội dung gây ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý học sinh, phụ huynh và toàn xã hội, Bộ GD-ĐT yêu cầu Nhà xuất bản kiểm tra tình hình, kịp thời xử lý và báo cáo Bộ trước 28/8”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng cho hay.

Sách Kỹ năng sống dạy trẻ đi trên thủy tinh

Liên quan đến vụ việc sách kỹ năng sống dạy học sinh đi trên thủy tinh gây xôn xao dư luận hai ngày qua, ngày 25/8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng có công văn gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam "nhắc nhở" việc xem xét lại nội dung bài dạy trẻ kỹ năng về lòng dũng cảm.

Trong công văn, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Để kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý về những nội dung gây ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý học sinh, phụ huynh và toàn xã hội, Bộ GD-ĐT yêu cầu Nhà xuất bản kiểm tra tình hình, kịp thời xử lý và báo cáo Bộ trước 28/8”.

Khi nhiều thông tin phản ánh về nội dung bài học gây nguy hiểm cho học sinh, trên Vietnamnet, T.S Phan Quốc Việt – giám đốc Tâm Việt Group, cũng là chủ biên bộ sách này cho biết: “Những mảnh thủy tinh này có kích thước bằng khoảng một bao diêm và được trải đều, dày khoảng 5 phân. Những mảnh thủy tinh nhỏ, nhọn có thiết diện nhỏ, áp suất lớn sẽ chìm xuống dưới. Những mảnh to, thiết diện lớn, áp suất nhỏ sẽ trồi lên trên, nên khi bước qua sẽ rất an toàn”.

Ông Việt cũng cho biết: “Bộ sách vẫn còn bài học đi trên thủy tinh được xuất bản năm 2013. Nhưng bộ tái bản năm 2015 thì không còn bài này nữa, mà được thay bằng bài học bơi nếu tôi nhớ không nhầm. Tuy nhiên, trong những khóa học kỹ năng sống của chúng tôi, chúng tôi vẫn dạy bài học này bình thường”.

Về phía NXB Giáo dục Việt Nam, trả lời phóng viên chiều qua (24/8), ông Phan Xuân Thành (Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam) cho biết chưa thể xác thực được thông tin ngay lập tức. "Nếu cuốn sách đó là đúng của NXB Giáo dục và thực tế có nội dung không hợp lí thì NXB sẽ phải rút kinh nghiệm", ông Thành khẳng định.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news