Tin mới

"Bộ trưởng Công thương thuộc bài chứ chưa xứng tầm"

Thứ ba, 15/11/2016, 10:39 (GMT+7)

Đó là nhận xét của TS Nguyễn Đăng Nghĩa về phần chất vấn Bộ trưởng Công thương nửa đầu buổi sáng nay. 

Cụ thể, đổi trên VTV trong giờ nghỉ giải lao sau phần chất vấn, trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương nửa đầu buổi sáng nay (15/11), TS Nguyễn Đăng Nghĩa cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Công thương: "thuộc bài chứ chưa xứng tầm Bộ trưởng", "trả lời lưu loát nhưng né tránh trách nhiệm, quy chụp địa phương".

"Phần trả lời của Bộ trưởng nghiêng về giải trình hơn là giải pháp, trong khi đó cử tri cần giải trình ít thôi, giải pháp nhiều hơn", ông Nghĩa nói thêm. 

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Sỹ Dũng, trách nhiệm của Bộ trưởng khi trả lời chất vấn là cần làm rõ trách nhiệm giải trình, cố gắng giải trình cho rõ vấn đề cử tri quan tâm.  

Phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh bắt đầu lúc 8h30 sáng nay (15/11). Sau bài phát biểu ngắn của Bộ trưởng, các đaị biểu bắt đầu phần chất vấn. 

Những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, chất vấn là: dự án đầu tư nghìn tỷ đồng vốn Nhà nước nhưng thua lỗ, lãng phí; kiểm soát bán hàng đa cấp; phân bón bị làm giả; an toàn hồ đập thủy điện...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news