Tin mới

Bộ trưởng GD&ĐT xin lùi thời hạn thông qua dự án Luật Giáo dục sửa đổi

Thứ năm, 09/08/2018, 08:13 (GMT+7)

Do còn nhiều vấn đề gây tranh cãi xoay quanh kỳ thi THPT quốc gia, Thường vụ Quốc hội thống nhất lùi thời gian thông qua dự án Luật Giáo dục sửa đổi.

Do còn nhiều vấn đề gây tranh cãi xoay quanh kỳ thi THPT quốc gia, Thường vụ Quốc hội thống nhất lùi thời gian thông qua dự án Luật Giáo dục sửa đổi. 

Theo Vnexpress, chiều 8/8, phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu có một số vấn đề hiện rất khó như kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, “để lại nhiều suy nghĩ cho các đại biểu Quốc hội và người dân”.

Có ý kiến đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Về vấn đề kỳ thi THPT quốc gia hiện có hai luồng ý kiến. Luồng thứ nhất cho rằng việc tổ chức kỳ thi để cấp bằng tốt nghiệp THPT là cần thiết để đánh giá mức độ đạt chuẩn của học sinh. Luồng thứ hai đề xuất không tổ chức thi mà xét và cấp bằng tốt nghiệp để giảm áp lực, tốn kém. Cơ quan thẩm tra ủng hộ luồng quan điểm thứ nhất, giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhận định, Luật Giáo dục rất quan trọng, tác động tới mọi đối tượng xã hội. Do đó, cần có thêm thời gian phân tích, đưa ra phương án khả thi, phù hợp điều kiện xã hội.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ xin lùi thông qua Luật Giáo dục sửa đổi.

Theo Tri thức tri tuyến, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến đại biểu tại phiên họp. Để chuẩn bị chu đáo hơn cho dự án luật, Bộ trưởng Nhạ xin lùi dự án luật đến kỳ họp thứ 7 (giữa 2019) trình Quốc hội.

Chốt lại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kết luận: “Kể cả ở kỳ họp thứ 7 chưa thống nhất thì dự luật có thể phải lùi sang kỳ họp thứ 8. Còn một phiên họp Thường vụ trước kỳ họp thứ 6, lúc đó sẽ quyết định cho lùi hay không. Còn từ giờ tới lúc đó Chính phủ vẫn tiếp tục chuẩn bị”.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news