Tin mới

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm cặp song sinh dính liền ở Hà Giang

Thứ ba, 19/07/2016, 20:16 (GMT+7)

Chiều ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, tặng qùa cho gia đình cặp song sinh dính liền ở Hà Giang, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Chiều ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, tặng qùa cho gia đình cặp song sinh dính liền ở Hà Giang, đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Thông tin trên được báo VOV, Pháp luật TP HCM, VTV đăng tải. Theo đó, vào chiều ngày 19/7, Bộ trưởng Tiến đã đến thăm, tặng quà cho gia đình cháu bé song sinh dính liền nhau rất phức tạp đang điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức.

Hai bé sơ sinh dính liền con sản phụ Phàn Thị Chẩy (Hà Giang). Vào ngày 13/7, cặp song sinh chào đời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên (Hà Giang) sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm cặp song sinh dính liền ở Hà Giang. Ảnh báo Vietnamnet

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu Bệnh viện Việt Đức mời thêm chuyên gia tim mạch và hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi Trung ương và các chuyên gia Viện Tim mạch quốc gia để hội chẩn cho cặp song sinh dính liền.

Bộ trưởng cũng đề nghị các bác sĩ bệnh viện bằng mọi cách cứu chữa cho cặp song sinh.

Theo báo Vietnamnet, vào chiều ngày 19/7, bệnh viện Việt Đức cũng thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của cặp song sinh dính liền ở Hà Giang. Cụ thể, qua hội chẩn, bệnh viện kết luận, cặp song sinh có tổn thương tim quá phức tạp, mạch máu nằm lạc chỗ nên không thể mổ tách rời để cứu 1 hoặc 2 cháu.[mecloud]yDCkXXv5XJ[/mecloud]

Hướng điều trị tạm thời là điều trị hồi sức chung, cho thở máy, dùng kháng sinh, dinh dưỡng, chăm sóc hằng ngày… Tuy nhiên tiên lượng rất dè dặt. Hai bé vẫn đang suy hô hấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch.

Theo GS.TS Trần Bình Giang, Phó giám đốc bệnh viện, việc cặp song sinh này có thể mổ tách được hay không phải chờ ít nhất thêm 5-6 tháng nữa mới có thể chẩn đoán được.

Trước đó, khoảng 1h20 ngày 13/7 chị Chẩy chuyển dạ, và đến Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên sinh. Các bác sĩ chẩn đoán thai đôi 9 tháng, chuyển dạ 2 ngôi đầu giai đoạn cổ tử cung mở 7cm, ối vỡ sớm và có dấu hiệu suy thai và được mổ cấp cứu.

Tuy nhiên trong ca mổ, các bác sĩ phát hiện 2 thai nhi dính liền nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn, 2 thai có trọng lượng 4900gr.

Sau khi mổ, cặp song sinh dính liền được chăm sóc trong lồng kính, ăn sữa qua đường xông tại khoa Nhi- Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên. 

Vào chiều ngày 14/7, cặp song sinh dính liền ở Hà Giang được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để chăm sóc, điều trị.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news