Tin mới

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm ông Nguyễn Bá Thanh

Thứ ba, 13/01/2015, 20:15 (GMT+7)

Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh.

Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh.

Khoảng 16h10 ngày 13/1, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã có chuyến thăm ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương, đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Trước đó, sáng cùng ngày ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương và Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đến thăm hỏi sức khoẻ ông Nguyễn Bá Thanh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Cùng đoàn này còn có lãnh đạo của Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ (Bí thư) và ông Nguyễn Xuân Anh (ủy viên dự khuyết trung ương, phó Bí thư).

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh Tiền Phong)

Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Quốc Triệu – Trưởng Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay: Sau 3 tiếng đồng hồ, từ 14h30, ê kíp tiến hành các kỹ thuật Đông Tây y kết hợp, các giáo sư đầu ngành từ Viện Huyết học Trung ương, Viện Y học cổ truyền quân đội, Bệnh viện Việt Đức… điều trị theo liệu pháp mới.

Sức khỏe ông Thanh ổn định. Chủ yếu nâng cao thể trạng, duy trì, phục hồi nâng đỡ các chức năng vì sau nhiều đợt hóa trị, phải dùng Đông y để nâng thể trạng – ông Triệu nói.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, bác sĩ Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết trên báo Thanh Niên ông Nguyễn Bá Thanh đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng.

Theo bác sĩ Chiến, sau khi được đưa từ Mỹ về điều trị tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đà Nẵng, tâm lý của ông Nguyễn Bá Thanh phục hồi 70-80%. “Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng phục vụ tốt, cùng với việc trao đổi công tác điều trị với các giáo sư, chuyên gia đầu ngành Việt Nam thấu hiểu về tình trạng của anh Nguyễn Bá Thanh nên tâm lý anh khá thoải mái”, ông Chiến nói.

Ông Chiến cho biết thêm: “Anh Thanh ăn uống ở Đà Nẵng hợp khẩu vị hơn, và có thể tự đi lại nhẹ nhàng trong phòng”.

H.Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news