Tin mới

Bốn du khách nước ngoài bị nước cuốn ở bãi biển Nha Trang

Thứ năm, 28/12/2017, 20:45 (GMT+7)

Thấy nhóm du khách chới với, lực lượng cứu hộ tuần tra phát hiện vội bơi đến cứu, ba người được đưa vào bờ. Riêng anh Vladislav Sharolov mất tích, được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong. 

Thấy nhóm du khách chới với, lực lượng cứu hộ tuần tra phát hiện vội bơi đến cứu, ba người được đưa vào bờ. Riêng anh Vladislav Sharolov mất tích, được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong. 

Tin tức trên VnExpressTiền Phong đăng tải, trưa 27/12, anh Vladislav Sharolov (33 tuổi, quốc tịch Nga) cùng nhóm bạn đến bãi biển ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) chơi. Lúc sau, họ lao xuống tắm, bị sóng cuốn ra cách bờ hơn 100 m, rơi vào vùng nước xoáy.

Nhân viên cứu hộ ra hiệu, yêu cầu du khách nước ngoài tắm ở biển Nha Trang vào bờ.

Thấy nhóm du khách chới với, lực lượng cứu hộ tuần tra phát hiện vội bơi đến cứu, ba người được đưa vào bờ. Riêng anh Vladislav Sharolov mất tích, được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong. 

Theo Vietnamnet, thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong trên 30 tuổi, đến Nha Trang du lịch cùng vợ con 4 ngày nay. Sự việc du khách Nga tử vong ở bãi tắm Hòn Chồng do sự chủ quan của du khách. Vì thời tiết biển Nha Trang những ngày qua rất xấu, sóng lớn, Ban quản lý vịnh cũng đã có biển cấm tắm nhưng một số du khách không tuân thủ quy định.

Hôm nay, biển động, dọc bãi biển Trần Phú, TP Nha Trang ngập rác, do sóng đánh dạt vào bờ. Rất nhiều du khách, chủ yếu người nước ngoài vẫn xuống tắm.

"Chúng tôi đã gắn biển cảnh báo và liên tục tuần tra nhắc nhở nhưng nhiều du khách nước ngoài vẫn bất chấp", nhân viên cứu hộ bờ biển nói.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news