Tin mới

Bức xúc do tranh chấp đất, một người dân tự thiêu ở trụ sở UBND xã

Thứ sáu, 12/05/2017, 11:10 (GMT+7)

Do chưa được giải quyết việc tranh chấp đất làm lối đi với một người hàng xóm và bị hành hung, một người đàn ông trung niên đã chạy xe máy đến sân UBND xã Lộc Phú, bất ngờ đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Do chưa được giải quyết việc tranh chấp đất làm lối đi với một người hàng xóm và bị hành hung, một người đàn ông trung niên đã chạy xe máy đến sân UBND xã Lộc Phú, bất ngờ đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Hiện trường vụ tự thiêu trong sân UBND xã Lộc Phú. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên Dân trí, Pháp luật TP. HCM, chiều 11/5, Huyện uỷ huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đã có thông báo về vụ tự thiêu xảy ra vào trưa cùng ngày tại sân trụ sở UBND xã Lộc Phú (huyện Lộc Ninh).

Vào khoảng 10h15 cùng ngày, chị Cấn Thị Minh Nguyệt (kế toán UBND xã Lộc Phú) thấy ông Nguyễn V.X. (59 tuổi, người địa phương) điều khiển xe máy chở theo 2 can xăng vào trong khuôn viên ủy ban.

Khi ông X. đến trước bậc tam cấp của UBND xã Lộc Phú thì bất ngờ người đàn ông trưng tuổi này đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Phát hiện sự việc, Công an xã Lộc Phú và xã đội đã dùng bình chữa cháy dập lửa giải cứu nạn nhân, nhưng ông X. đã tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, nạn nhân để lại 1 chiếc xe máy bị cháy dở. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Huyện ủy Lộc Ninh đã chỉ đạo cơ quan công an và các ngành chức năng khẩn trương tiến hành làm rõ sự việc.

Theo người nhà nạn nhân cho biết trước đó ông X. có xảy ra tranh chấp đất làm lối đi với một người hàng xóm và bị hành hung. Sau đó vụ việc được đưa lên xã Lộc Phú đã 3 ngày nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Điều này có thể đó là nguyên nhân khiến ông X. bức xúc đi mua xăng tự thiêu.

Hiện, nguyên nhân ông X. vì sao tự thiêu công an sẽ tiếp tục làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news