Tin mới

Buồn chuyện gia đình, một phụ nữ trèo lên trụ điện cao thế 120m để tự tử

Thứ hai, 23/05/2016, 16:22 (GMT+7)

Sau gần 30 phút thuyết phục, chị H. đồng ý trèo xuống, tuy nhiên khi leo xuống được gần 60m thì chị này bất ngờ nhảy xuống đất. Rất may lực lượng cứu hộ đã trang bị nệm hơi phía dưới nên chị H. được cứu an toàn.

Sau gần 30 phút thuyết phục, chị H. đồng ý trèo xuống, tuy nhiên khi leo xuống được gần 60m thì chị này bất ngờ nhảy xuống đất. Rất may lực lượng cứu hộ đã trang bị nệm hơi phía dưới nên chị H. được cứu an toàn.

Theo tin trên Dân trí, Tiền phong, Thanh niên, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 22/5 tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Người phụ nữ tự tử bất thành được xác định là chị Nguyễn Thị Mỹ H. (38 tuổi, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách).

Hiện trường giải cứu người phụ nữ trèo trụ điện tự tử. Ảnh do Công an cung cấp

Thông tin ban đầu, vào thời điểm kể trên, do buồn phiền gia đình nên chị H. đã trèo lên cột điện cao thế cao 120m thuộc đường dây 500kv đang trong giai đoạn thi công ở ấp Tân Thới (xã Sơn Định) và dọa sẽ nhảy xuống đất nếu người nhà đến gần.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai nệm hơi cùng các trang thiết bị cứu hộ khác để cứu chị H.. 

Sau gần 30 phút kiên trì thuyết phục, lực lượng chức năng đã động viên được chị H. đồng ý leo xuống. Tuy nhiên khi xuống được gần 60m thì bất ngờ chị này nhảy xuống đất. Rất may lực lượng cứu hộ đã chuẩn bị sẵn nệm hơi nên chị H. được cứu an toàn.

Theo người dân địa phương, chị H. có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, thường xuyên có ý định tự tử.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news