Tin mới

Buôn pháo lậu tại cửa khẩu biên giới lại “nóng”

Thứ tư, 04/02/2015, 16:37 (GMT+7)

Những ngày giáp Tết, tình hình buôn bán trái phép pháo nổ tại các địa phương có biên giới tiếp giáp với nước ngoài lại “nóng”.

 

 

Những ngày giáp Tết, tình hình buôn bán trái phép pháo nổ tại các địa phương có biên giới tiếp giáp với nước ngoài lại “nóng”.

Vào hồi 12h ngày 3/2/2015, đối tượng Lăng Văn Mão (SN 1975 trú tại thôn La Thành, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) được một đối tượng thuê lên biên giới Lạng Sơn để vận chuyển pháo nổ, mỗi chuyến sẽ được trả 500.000đ tiền công. Hám tiền, Lăng Văn Mão đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 89H6-5661 chở đối tượng trên lên cửa khẩu Chi Ma, Lộc Bình, Lạng Sơn để nhận hàng. Sau khi đối tượng sang Trung Quốc mua pháo nổ về giao cho Mão tự vận chuyển bằng xe mô tô về Bắc Giang. Khi đến thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình Lăng Văn Mão đã bị công an huyện Lộc Bình bắt giữ. Tang vật thu giữ là 15,8 kg pháo nổ gồm pháo dàn, pháo dây và pháo lựu đạn. Công an huyện Lộc Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lăng Văn Mão về hành vi vận chuyển hàng cấm theo khoản 1 điều 155 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Lăng Văn Mão tại cơ quan chức năng.

Ngày 2/2, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình xác nhận hai đối tượng người Lào đã bị bắt quả tang tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) khi đang cố tình vận chuyển pháo lậu vào Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 31/1, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng Biên phòng và Hải quan tại đây tiến hành kiểm tra xe container đầu kéo mang biển kiểm soát Lào UN-0933 do Vi Lay Sắc điều khiển và En Xay Nhạ Sản làm phụ xe (cả hai đều trú tại tỉnh Khăm Muộn, Lào); trên xe chở gần 1.000 quả pháo các loại, với trọng lượng hơn 29kg.

Bước đầu, Vi Lay Sắc và En Xay Nhạ Sản khai nhận, số pháo trên được một người đàn ông ở Việt Nam tên là Vân thuê vận chuyển với giá 350.000 kíp (đồng tiền của Lào). Khi về đến Việt Nam, ông Vân hẹn sẽ chủ động liên hệ nhận lại hàng… Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thượng tá Hà Ngọc Việt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, chỉ trong 1 tháng qua, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với lực lượng Hải quan tại cửa khẩu phá được 10 vụ vận chuyển pháo lậu, bắt giữ 16 đối tượng vi phạm, thu giữ gần 1 tấn pháo các loại.

T.P (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: pháo lậu buôn pháo