Tin mới

Cá voi nặng gần 50kg dạt vào bờ biển Quy Nhơn

Thứ hai, 15/02/2016, 07:07 (GMT+7)

Con cá voi dài trên 1m, toàn thân màu đen óng, đầu tròn như quả chuông, đuôi dài 30, vây dài  15cm, trên da lưng có gai, nặng gần 50kg… mắc vào lưới.

Con cá voi dài trên 1m, toàn thân màu đen óng, đầu tròn như quả chuông, đuôi dài 30, vây dài  15cm, trên da lưng có gai, nặng gần 50kg… mắc vào lưới.

Theo báo Bình Định, VOV, Thanh niên, Tuổi trẻ đưa tin, sự việc xảy ra vào 1h ngày 14/2 (tức mùng 8'/1 âm lịch) tại vùng biển có tục danh Rạn Tào (Mũi Yến, Nhơn Hải, Quy Nhơn). 

Cá voi nặng gần 50kg dạt vào bờ biển Quy Nhơn
Ngư dân đưa cá voi lên bờ. Ảnh: báo Bình Định

Vào thời điểm trên, vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Thơm (48 tuổi, ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, huyện Nhơn Hải, Quy Nhơn) đang đánh lưới bắt ghẹ đã phát hiện con cá voi mắc vào lưới. Con cá dài trên 1m, toàn thân màu đen óng, đầu tròn như quả chuông, đuôi dài 30, vây dài  15cm, trên da lưng có gai, nặng gần 50kg. Ngay sau đó, vợ chồng ngư dân Thơm đã gỡ lưới để thả cá về biển nhưng con cá này đã chết trước đó. 

Các ngư dân trong làng tiến hành chôn cất cá voi theo nghi lễ truyền thống. Ảnh VOV

Trong sáng cùng ngày, ngư dân xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã chôn cất cá voi theo nghi lễ truyền thống của địa phương. 

Theo tín ngưỡng của ngư dân Nhơn Hải, việc cá Ông “lụy” bờ(dạt vào bờ) đầu năm được xem là tín hiệu vui, đem lại may mắn.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news