Tin mới

Các nhà khảo cổ bất ngờ khai quật được 3 bồn tắm niên đại 2300 năm từ thời nhà Tần

Thứ ba, 28/11/2017, 09:55 (GMT+7)

Các nhà khảo cổ đã khai quật được ba bồn tắm xa hoa niên đại 2300 năm ở Trung Quốc. Chúng được xây bằng gạch, lát đá tinh tế cùng hệ thống thoát nước bằng đường ống tinh vi.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được ba bồn tắm xa hoa niên đại 2300 năm ở Trung Quốc. Chúng được xây bằng gạch, lát đá tinh tế cùng hệ thống thoát nước bằng đường ống tinh vi.

Ba bồn tắm dành cho quý tộc và có kết cấu gần giống với bồn tắm trong cung điện Hàm Dương, kinh đô của nhà Tần.

Các nhà khảo cổ bất ngờ khai quật được 3 bồn tắm niên đại 2300 năm từ thời nhà Tần - Ảnh 1.

Ba bồn tắm lớn có kiến trúc tương tự bồn tắm ở cung điện Hàm Dương. Ảnh: People's Daily

Phát hiện ba bồn tắm hàng nghìn năm tuổi này được các nhà nghiên cứu tìm thấy ở sâu bên dưới 2 mét đất tại một khu khảo cổ gần thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Tàn tích của ba công trình này được tìm thấy trong phạm vi khảo cổ của thành phố Hàm Dương thời cổ đại.

Hơn nữa, với quy mô và đặc điểm kiến trúc bên trong, ba bồn tắm cổ khiến nhiều người suy đoán chúng thuộc về cung điện hoàng gia của nhà Tần.

Các nhà khảo cổ bất ngờ khai quật được 3 bồn tắm niên đại 2300 năm từ thời nhà Tần - Ảnh 2.

Hệ thống thoát/xả nước thải của các bồn tắm quý tộc được xây dựng tinh vi. ảnh: People's Daily

Liu Rui, nhà nghiên cứu tại Viện Khảo cổ học thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết, các bồn tắm nằm trong khu vực sinh sống của cung điện. Chúng đều được thiết kế tinh tế, có hệ thống thoát nước bằng đường ống tinh vi.

Các nhà khảo cổ bất ngờ khai quật được 3 bồn tắm niên đại 2300 năm từ thời nhà Tần - Ảnh 3.

Ảnh: People's Daily

Các nhà khảo cổ bất ngờ khai quật được 3 bồn tắm niên đại 2300 năm từ thời nhà Tần - Ảnh 4.

Bồn tắm được lát gạch sàn và ốp gạch tinh tế trên tường. Ảnh: People's Daily

Đây là lần đầu tiên các chuyên gia Trung Quốc phát hiện thấy những bồn tắm hoàn chỉnh với hệ thống xử lý nước thải độc đáo có niên đại tới hàng nghìn năm từ thời nhà Tần.

Các nhà khảo cổ bất ngờ khai quật được 3 bồn tắm niên đại 2300 năm từ thời nhà Tần - Ảnh 5.

Phát hiện bất ngờ này tại một khu khảo cổ gần thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: People's Daily

Phát hiện này góp phần giúp các nhà khảo cổ hiểu hơn về kiến trúc văn hóa cách đây hơn 2.000 năm tuổi của nhà Tần (221-207 trước Công nguyên), một triều đại có sức ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử Trung Quốc.

Nguồn: Dailymail, Breakingnewstime

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news