Tin mới

Cãi nhau với vợ cũ, chồng đổ xăng đốt con gái 7 tuổi

Chủ nhật, 05/04/2015, 15:18 (GMT+7)

Vì tranh cãi mâu thuẫn với người vợ mới ly dị, N.P.C đã đổ xăng lên người mình cùng đứa con gái 7 tuổi và châm lửa đốt.

Vì tranh cãi mâu thuẫn với người vợ mới ly dị, N.P.C đã đổ xăng lên người mình cùng đứa con gái 7 tuổi và châm lửa đốt.

Theo phản ánh của báo Thanh niên, chiều qua, bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM đã tiếp nhận bé gái tên là N.H.T trong tình trạng bị bỏng toàn thân. Bác sĩ Danh Mỹ Thanh Linh, người trực tiếp điều trị cho bé T cho biết bệnh nhân bị bỏng nặng toàn thân với diện tích 85%, độ 2-3 và hiện đang trong giai đoạn sốc bỏng.

Cãi nhau với vợ cũ, chồng đổ xăng đốt con gái 7 tuổi (Ảnh minh họa)

Chị L.T.H.N (mẹ bé T) cho biết sáng 4/4, lúc 8h30, người chồng đã ly dị của chị là anh N.P.C  bồng con đến gặp. Hai người nói chuyện vài câu thì xảy ra mâu thuẫn và sau đó anh N.P.C đã đổ xăng lên người mình và bé T rồi châm lửa.

Do lửa phát quá nhanh nên chị N không cứu kịp, phải đến khi có sự trợ giúp của hàng xóm thì lửa mới tắt nhưng cả hai cha con đều bị bỏng nặng. Bản thân chị N cũng bị bỏng tay trái trong khi lao vào cứu con.

Hiện tại bé T đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 1 còn anh N.P.C được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Tình trạng của anh C là bỏng 48% và bỏng sâu 10% chủ yếu ở mặt và phần trên cơ thể.

Theo báo Tuổi Trẻ, vợ chồng N.P.C và N.T.H.N kết hôn gần 10 năm và sinh được bé T. Khoảng 3 tháng trước đây hai vợ chồng đã ra tòa ly hôn và bé T chọn ở bên cha. Sau khi ly hôn, chị N không về quê mình ở Kiên Giang mà vẫn ở lại quê chồng (An Giang) để dễ làm ăn và gần con.

Vào sáng hôm qua, N.P.C chở con gái đến nói chuyện kêu chị N về nhưng chị không chịu và sau đó thì C đổ xăng lên mình và con gái rồi đốt.

Theo Đời Sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đốt con gái