Tin mới

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm

Thứ năm, 01/03/2018, 19:54 (GMT+7)

Tối ngày 1/3 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tổ chức đại lễ cầu an lớn nhất trong năm, thế nhưng ngay từ trưa hàng nghìn người dân đã có mặt tại chùa, mang theo đồ ăn, ghế ngồi để nhận chỗ.

Tối ngày 1/3 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tổ chức đại lễ cầu an lớn nhất trong năm, thế nhưng ngay từ trưa hàng nghìn người dân đã có mặt tại chùa, mang theo đồ ăn, ghế ngồi để nhận chỗ.

Dịp tháng Giêng hàng năm là thời điểm chùa Phúc Khánh đông đúc hơn cả, đặc biệt vào Lễ dâng sao giải hạn (khoảng mùng 8 tháng Giêng) hay Lễ cầu an (ngày 14 tháng Giêng). Vào những ngày này, hàng nghìn người dân, Phật tử thập phương từ mọi nơi đổ về chùa dự lễ khiến khuôn viên chùa chật kín, khu vực ngoài cổng hay tuyến đường xung quanh chùa cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, những ai đến muộn chắc chắn không thể vào trong, chỉ có cách đứng ngoài mà vái vọng.

Hôm nay 1/3 (tức ngày 14 tháng Giêng Âm lịch), chùa Phúc Khánh theo thông lệ hàng năm tổ chức Đại lễ cầu an - Lễ cầu an lớn nhất trong năm của chùa. Dù 19h chùa Phúc Khánh mới tiến hành làm lễ nhưng từ 11h trưa, rất đông người dân từ khắp nơi đã kéo đến nhận chỗ. Nhiều người mang theo cả đồ ăn, ghế, chiếu ngồi sẵn. 

Khoảng 17h, trong khu vực chùa đã rất đông người dân, lực lượng chức năng được huy động từ ngoài cổng vào tận trong chùa để đảm bảo an ninh trật tự.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 2.

Từ trưa, chùa Phúc Khánh đã có rất đông người dân đến nhận chỗ, tham dự Đại lễ cầu an sẽ diễn ra vào 19h tối nay.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 3.Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 3.

Nhiều hoa quả, quà bánh đã được chuẩn bị để phát lộc cho Phật tử sau buổi lễ.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 4.

Dù 19h mới khởi hành Lễ cầu an nhưng Phật tử đã ngồi kín.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 5.
 
 
 
 
 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 5.
 
 
 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 5.

Ngoài sân cũng không còn chỗ trống. Người dân chia sẻ đã đến đây từ 11h trưa để nhận chỗ ngồi, thế nhưng cũng chỉ được ngồi ngoài sân.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 6.

Bên trong khuôn viên chùa do lượng người quá đông nên phải làm hàng dây chắn ngăn cách để lấy lối đi. Ảnh: Phương Thảo

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 7.

Sân chùa đã không còn chỗ trống ngay từ chiều, ai cũng cố gắng chiếm một vị trí hướng về Tam bảo chùa Phúc Khánh để cầu Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 8.

 
 
 
 
 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 8.

Nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, ăn chiếc bánh mì lót dạ trước giờ hành lễ.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 9.
 
 
 
 
 
 
 
 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 9.

Nhiều người không có chỗ ngồi nên đành ngồi tạm lên các cậu cây

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 10.

Một người phụ nữ chia sẻ, năm ngoái cô đến 16h còn có chỗ ngồi, năm nay thì đông quá, từ trưa đã kín đặc người, ra không ra được, vào cũng không xong

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 11.
 
 
 
 
 
 
 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 11.

Nhiều người nhận chỗ từ trưa còn mang theo chiếu, ghế nhựa, đồ ăn thức uống để ăn trưa, nghỉ ngơi ngay tại chỗ.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 12.

Nhiều người tranh thủ lễ bái trước khi chùa quá đông đúc

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 13.

Một số người dân đến từ sớm nhưng do hết chỗ đành phải ngồi chờ đợi phía bên ngoài cầu vượt. Ảnh: Phương Thảo

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 14.

Một số gia đình mang theo con nhỏ trải giấy báo tranh thủ ăn lót dạ. Ảnh: Phương Thảo

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 15.

Lực lượng bảo vệ đã vào vị trí, đảm bảo an ninh trật tự tại chùa.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 16.

Đường Tây Sơn bắt đầu có dấu hiệu đông đúc, ùn tắc từ 17h40.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 17.

Người dân ùa vào khi được phát ghế khiến khung cảnh thêm hỗn loạn trước cổng chùa.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 18.

Người dân bắt đầu ngồi chật kín trước chùa.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 19.

Khoảng 18h30, lượng người dân đổ về đình Phúc Khánh càng đông hơn chật cứng một làn đường

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 20.

Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 21.

Trong khi mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị làm lễ, một người phụ nữ mang theo tờ giấy với dòng chữ "Đi lễ chùa không để lại rác cũng là công đức" để tuyên truyền, nhắc nhở mọi người.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 22.

Người phụ nữ này chia sẻ: "Tôi làm cách đây khoảng 4 năm bởi nhiều năm đi lễ thấy rác thải vứt bừa bãi, bố trí bao nhiêu thùng rác cũng không xuể nên tình nguyện đi nhắc nhở mọi người".

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 23.

Như thường lệ hàng năm, số lượng người đăng ký tham dự các buổi dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh vẫn rất đông.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 24.

Nhiều em nhỏ cũng đi theo bố mẹ tham dự lễ cầu an

 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 25.
 
 
 
 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 25.

Những người làm lễ tập trung hướng về nhà chùa.

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 26.

Vì số lượng người đến lễ cầu an quá đông, một số người không có chỗ ngồi phải đứng chắp tay làm lễ từ xa

Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 27.
 
 
 
 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 27.
 
 
 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 27.
 
 
Cấm 1 làn đường trước chùa Phúc Khánh cho người dân ngồi dự lễ cầu an lớn nhất năm - Ảnh 28.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news