Tin mới

Cấm nhập khẩu, nuôi gián đất

Thứ năm, 13/03/2014, 16:21 (GMT+7)

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, Bộ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc địa phương này xin ý kiến chỉ đạo về mô hình nuôi gián đất. Do đến nay vẫn chưa có tài liệu chính thức khẳng định tính có lợi của gián và hiệu quả của việc nuôi gián.

 

 

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, Bộ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc địa phương này xin ý kiến chỉ đạo về mô hình nuôi gián đất. Do đến nay vẫn chưa có tài liệu chính thức khẳng định tính có lợi của gián và hiệu quả của việc nuôi gián. 

Cấm nhập khẩu, nuôi gián gián đất
 Một mô hình nuôi gián đất ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thành An

Về mặt pháp lý, Bộ NN&PTNT cũng khẳng định, việc người dân tự ý nhập khẩu và nuôi gián đất là việc làm bị nghiêm cấm do gián đất chưa có trong danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh.

Thực tế, gián là loài côn trùng có thể làm trung gian truyền một số bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, dịch tả, loài côn trùng gặm nhấm làm gây nguy hại cho đời sống người dân - làm hư hòng các vật dụng.

Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về việc tự ý nhập khẩu và nuôi gián đất trên địa bàn, đồng thời kiểm điểm để rút kinh nghiệm về trách nhiệm quản lý các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Cấm nhập khẩu, nuôi gián gián đất
Văn bản của Bộ NN&PTNT gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc địa phương này xin ý kiến chỉ đạo về mô hình nuôi gián đất.

>>> Có thể bạn quan tâm

Xem cảnh thu hoạch gián, nghề thu nhập tiền tỷ

 

 

Theo Thành An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news