Tin mới

Camera ghi cảnh người đàn ông tử vong khi cố thoát khỏi thang máy

Thứ ba, 27/09/2016, 09:33 (GMT+7)

Nghĩ rằng thang máy tòa nhà Kumho (quận 1, TP HCM) bị kẹt, người đàn ông cố nạy cửa thang máy rồi chèn kiện hàng vào. Sau đó, người đàn ông chui vào khoảng không giữa tường và thang máy, đu người cố thoát ra ngoài thị bị rơi xuống tầng hầm, tử vong.

Nghĩ rằng thang máy tòa nhà Kumho (quận 1, TP HCM) bị kẹt, người đàn ông cố nạy cửa thang máy rồi chèn kiện hàng vào. Sau đó, người đàn ông chui vào khoảng không giữa tường và thang máy, đu người cố thoát ra ngoài thị bị rơi xuống tầng hầm, tử vong.

Theo tin tức được báo Dân Trí, VnExpress đăng tải, ngày 26/9, Cơ quan công an quận 1 (TP HCM) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông Nguyễn Lương Trí (63 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) tử vong tại tòa nhà Kumho Asiana Plaza trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Camera ghi cảnh người đàn ông tử vong khi cố thoát khỏi thang máy. Ảnh báo Dân Trí

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 24/9, ông Lương được thuê chở hàng đến giao cho khách trong tòa nhà Kumho. Tại đây, ông Lương được bảo vệ tòa nhà cấp thẻ để vào thang máy (loại thang máy có 2 cửa) từ tầng hầm B1 lên tầng 1.

Những hình ảnh từ camera cho thấy, khi thang máy đến tầng 1, cửa phía sau mở ra nhưng ông Lương vẫn nhìn chăm chú vào cửa thang máy lúc đầu bước vào. Sau khi cửa phía sau mở ra rồi tự đóng lại, thang máy đứng yên.

Nghĩ là thang máy bị kẹt, ông Lương dùng tay nạy cửa thang máy phía trước ra. Khi cánh cửa mở, ông dùng thùng hàng chèn lại ở giữa. Sau đó, ông Lương chui ra ngoài thì bị rơi xuống tầng hầm, tử vong.

Toàn bộ sự việc được camera thang máy ghi lại.

Trao đổi trên báo chí, Đại diện Ban quản lý tòa nhà Kumho khẳng định, thang máy ông Lương sử dụng để vận chuyển hàng hóa từ tấng hầm B1 lên tầng 1. Đây là thang máy loại 2 cửa, thường xuyên được bảo trì và đang hoạt động bình thường.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tòa nhà Kumbo