Tin mới

Cán bộ ngân hàng đánh nữ nhân viên cây xăng vì nghi gian lận

Thứ bảy, 29/10/2016, 19:36 (GMT+7)

Nghi bị gian lận trong quá trình đổ xăng, nam cán bộ ngân hàng đã dùng vòi bơm đánh mạnh vào đầu nữ nhân viên cây xăng.

Nghi bị gian lận trong quá trình đổ xăng, nam cán bộ ngân hàng đã dùng vòi bơm đánh mạnh vào đầu nữ nhân viên cây xăng.

Theo tin tức được báo Vietnamnet, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải, sự việc xảy ra vào ngày 24/10, tại cửa hàng xăng dầu Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An).[mecloud]XUec4PadxZ[/mecloud]

Nữ nhân viên cây xăng bị đánh là chị Nguyễn Thị Ngọc.

Theo biên bản sự việc, vào khoảng 8h10 ngày 24/10, ông Hoàng Hữu Đ. (SN 1979, trú tại TP Vinh, Nghệ An) điều khiển xe ô tô mang BKS: 37A-321.99 vào mua 500 nghìn đồng tiền xăng tại cửa hàng xăng dầu Nhi Phú. Tại đây, chị Ngọc là người bơm xăng vào xe cho ông Đ.

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau khi đổ xăng, ông Đ. điều khiển xe quay lại cửa hàng và khiếu nại chị N. bơm xăng thiếu, yêu cầu tiếp tục bơm thêm xăng vào xe. Nữ nhân viên cây xăng khẳng định đã bơm đủ theo số tiền khách hàng yêu cầu, và đề nghị ông Đ. kiểm tra lại đồng hồ báo xăng trên xe. Ông Đ. không chịu kiểm tra mà lớn tiếng mắng chị Ngọc, sau đó hai bên dẫn đến xô xát.

Cán bộ ngân hàng đánh nữ nhân viên cây xăng vì nghi gian lận. Ảnh báo Vietnamnet

Anh Đ. đã dùng vòi bơm xăng đánh mạnh vào đầu khiến chị Ngọc chảy máu, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ thăm khám, sơ cứu và kết luận chị Ngọc chỉ bị thương phần mềm không ảnh hưởng đến xương và não.

Trao đổi trên báo Vietnamnet, ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng TCHC Công ty PTS Nghệ Tĩnh (Công ty PTS Nghệ Tĩnh, thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ), cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc nữ nhân viên cây xăng bị hành hung, đơn vị đã tiến hành lập biên bản. Biên bản lập tại nơi xảy ra sự việc xác định, lý do khách hàng ban đầu đưa ra là nghi ngờ nhân viên cây xăng Nghi Phú bơm thiếu cho khách. Sau khi hai bên đã hoàn thành việc mua bán thì khách hàng quay lại dẫn đến to tiếng và xô xát. Tuy nhiên sau đó hai bên xác định lỗi sai do kỹ thuật xe của ông Đ.

Ông Đ. sau đó đã công khai xin lỗi cửa hàng, xin lỗi chị Ngọc và chịu mọi chi phí điều trị, chăm sóc chị Ngọc.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Đặng Công Linh, Giám đốc Ngân hàng Co.op Bank chi nhánh Nghệ An xác nhận ông Đ. là cán bộ của ngân hàng.

Theo ông Linh, việc làm của ông Đ. là sai hoàn toàn. Đơn vị đã yêu cầu ông Đ. viết bản tường trình, làm rõ trách nhiệm. Đồng thời phải bồi thường cho người bị hại.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cây xăng gian lận