Tin mới

Cận cảnh 3 chiến hạm Hải quân Hoàng gia Australia cập cảng TP.HCM

Thứ năm, 19/04/2018, 19:47 (GMT+7)

Chiều ngày 19/4, bộ 3 tàu Hải quân Hoàng gia Úc gồm: Hmas Anzac, Hmas Toowoomba và Hmas Success bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam. Đây là lần thứ 2 kể từ năm 2001, Australia có 3 tàu Hải quân vào thăm Việt Nam cùng một lúc.

Chiều ngày 19/4, bộ 3 tàu Hải quân Hoàng gia Úc gồm: Hmas Anzac, Hmas Toowoomba và Hmas Success bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam. Đây là lần thứ 2 kể từ năm 2001, Australia có 3 tàu Hải quân vào thăm Việt Nam cùng một lúc.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, Thanh Niên, chuyến thăm này nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Hải quân 2 nước, kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ đối tác chiến lược được kí kết gần đây giữa Australia và Việt Nam.

Theo lịch trình, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn từ ba tàu sẽ gặp mặt các sĩ quan cao cấp Hải Quân Nhân Dân Việt Nam và thực hiện một số hoạt động giao lưu, tiến hành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trên tàu hải quân bao gồm diễn tập, tìm kiếm, cứu hộ…

Thủy thủ đoàn cũng sẽ tham gia giao hữu thể thao với học viên của Trường Trung cấp kỹ thuật hải quân, tham gia hoạt động cộng đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật Thị Nghè. Cũng nhân cơ hội này, thủy thủ đoàn sẽ khám phá nền văn hóa giàu truyền thống của Việt Nam và gặp gỡ người dân Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến thăm của Hải quân Hoàng gia Úc:

Ba tàu Hải quân Hoàng gia Australia cập cảng Sài Gòn sáng 19/4/2018. Ảnh VOV

Cận cảnh 3 chiến hạm Hải quân Hoàng gia Australia thăm TP HCM - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ Úc HMAS Anzac cập cảng Sài Gòn trong ngày 19/4. Tàu hộ vệ lớp Anzac dài 118 m, có độ choán nước 3.600 tấn, vận tốc tối đa hơn 50 km/h và thủy thủ đoàn gần 180 người. Ảnh Trí thức trẻ

Cận cảnh 3 chiến hạm Hải quân Hoàng gia Australia thăm TP HCM - Ảnh 2.

Tàu hộ vệ này có khả năng giám sát, do thám, phòng không, tác chiến trên mặt biển và dưới nước, có thể đối đầu với nhiều mối đe dọa cùng lúc từ máy bay, tàu nổi và tàu ngầm. Ảnh Trí thức trẻ

Với lực giãn nước 18.000 tấn khi đạt trọng tải tối đa, đây là con tàu lớn nhất được đóng tại Úc cho hải quân nước này. Anh NLĐ

Hai tàu Hmas Anzac (150) và Hmas Toowoomba (156) đều được trang bị tên lửa phòng không Sea Sparrow cải tiến, tên lửa đối hải Harpoon Block 2, pháo hạm Mk 45 127mm và 6 ống phóng lôi Mk32. Hai tàu có bãi đáp trên boong và khó chứa trực thăng đa năng Sea Hawk MH-60R và có thể đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ. Ảnh NLĐ

Thủy thủ đoàn vui mừng khi đến thăm Việt Nam. Ảnh TNO

Ảnh TNO

Đại diện Hải quân Việt Nam đón và tặng hoa 3 chỉ huy tàu và thủy thủ đoàn.Ảnh VOV

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news