Tin mới

Cận cảnh cầu vượt 3 tầng đầu tiên của Việt Nam

Thứ bảy, 07/03/2015, 09:33 (GMT+7)

Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thành cây cầu trị giá 1.800 tỷ đồng. Đây là cây cầu vượt 3 tầng hiện đại đầu tiên của Việt Nam, được thiết kế dựa trên hình tượng Linga và Yoni trong điêu khắc Chăm. Nó tượng trưng cho sự hợp nhất âm dương, sáng tạo và phát triển.

Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thành cây cầu trị giá 1.800 tỷ đồng. Đây là cây cầu vượt 3 tầng hiện đại đầu tiên của Việt Nam, được thiết kế dựa trên hình tượng Linga và Yoni trong điêu khắc Chăm. Nó tượng trưng cho sự hợp nhất âm dương, sáng tạo và phát triển.

Theo Zing đưa tin, khoảng 20 ngày nữa, cầu vượt ngã 3 Huế (Đà Nẵng) sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp 29/3 - ngày giải phóng TP. Đà Nẵng. Công trình có quy mô cấp 1 với tổng mức đầu tư là 1.797 tỷ đồng (đầu tư theo hình thức BT - xây dựng, chuyển giao). Đây là cây cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam.

Cầu vượt ngã 3 Huế nằm trên quốc lộ 1A, cửa ngõ vào TP Đà Nẵng. Từ nhiều năm nay, khu vực này là điểm đen Tai nạn giao thông. Khi hoàn thành, nó sẽ góp phần giảm tai nạn tại nút giao giữa quốc lộ 1A và đường sắt. "Khi chưa có cầu vượt, người tham gia giao thông khi đi từ Hòa Khánh xuống trung tâm khoảng 15 km nhưng mất 20 - 30 phút. Nhưng khi cầu đưa vào sử dụng, thời gian lưu thông còn khoảng 10 phút", đại diện chủ đầu tư cho biết.  

Cầu gồm 3 tầng, mỗi tầng có 4 làn xe. Trong đó, tầng mặt đất dành cho các nhánh rẽ đường bộ không giao với đường sắt. Tầng 1 là vòng xuyến trên cao rộng 15 m, các nhánh rẽ rộng 16 m. Tầng 2 rộng 17 m, ưu tiên cho 2 hướng phương tiện lưu thông từ Huế vào Đà Nẵng và ngược lại. Phóng to Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam (đơn vị điều hành dự án) cho biết, hơn 640 ngày đêm, các kỹ sư, công nhân đã làm 3 ca để hoàn thành cây cầu đúng tiến độ.

Phối cảnh cầu khi hoàn thiện.

Khoảng 20 ngày nữa cầu sẽ hoàn thành. Ảnh Zing

T.P (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news