Tin mới

Cận cảnh "quái vật lội nước" của Thủy quân lục chiến Mỹ

Thứ năm, 24/07/2014, 20:19 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thủy quân lục chiến Mỹ mới chính thức ra mắt loại vũ khí hiện đại mang tên Ultra Heavy-Lift Amphibious Connector, viết tắt là UHAC.

(Tinmoi.vn) Thủy quân lục chiến Mỹ mới chính thức ra mắt loại vũ khí hiện đại mang tên Ultra Heavy-Lift Amphibious Connector, viết tắt là UHAC.

 

 Trong cuộc tập trận đa quốc gia Rim of Pacific Exercise 2014, diễn ra tại đảo Oahu, quần đảo Hawaii ngày 21.7, Thủy quân lục chiến Mỹ đã giới thiệu chiếc xe tăng lội nước hiện đại này.

Đây là loại xe tăng lội nước. Tuy nhiên được thiết kế lai giữa dạng chân rết và một xe tăng

Loại xe tăng đặc biệt này có thể hoạt động cả trên biển và đất liền. Nó có thể chắn sóng cao 3m và vượt nhiều chướng ngại vật trên biển.

UHAC có thể hoạt động ở cả trên biển và đất liền nhờ các mái chèo được bơm đầy khí và độn mút xốp.


Chiếc xe lội nước này có thể vận chuyển được 3 chiếc xe tăng bên trong khoang chứa nhờ có tải trọng gấp 3 lần  mẫu LCAC tiền nhiệm - khoảng 190 tấn.

 


Xe có thể hoạt động khoảng 200 hải lý, tương đương 370,5km trên biển. 

H.Nguyên (Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news