Tin mới

Cận cảnh vật lạ hình đầu rồng nghi ấn tín của nhà vua

Thứ tư, 30/11/2016, 16:40 (GMT+7)

Vật lạ hình đầu rồng nghi ấn tín của nhà vua nặng 1,6kg, làm bằng kim loại màu đen, mặt dưới và mặt bên đều có chữ Hán.

Vật lạ hình đầu rồng nghi ấn tín của nhà vua nặng 1,6kg, làm bằng kim loại màu đen, mặt dưới và mặt bên đều có chữ Hán.

Vào ngày 26/11, trong lúc đi làm vườn, vợ chồng ông Trương Văn Sửu (55 tuổi, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã đào được một vật lạ bằng kim loại giống ấn tín của nhà vua.[mecloud]Q1iwvjU9P1[/mecloud]

Vật thể này có 9 đầu rồng, nặng 1,6kg, làm bằng kim loại màu đen, mặt dưới và mặt bên đều có chữ Hán. Dòng chữ Hán này có nghĩa "Cửu Long Kim Tỷ" (ấn tín chín rồng", và "Đại Thanh Tự Thiên Tử Bảo".

Biết tin về vật lạ nghi ấn tín của nhà vua, cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong hiện vật để chờ kiểm tra niên đại.

Cận cảnh vật lạ hình đầu rồng nghi ấn tín của nhà vua:

 
 
 
 
 
 
 

H.Yên (tổng hợp, ảnh báo Dân Trí, VnExpress)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news