Tin mới

Cận cảnh vật thể "lạ" nghi máy bay chiến đấu Su-22 thời chống Mỹ

Thứ ba, 19/05/2015, 16:50 (GMT+7)

Theo nhận định ban đầu, vật thể "lạ" nghi là phần đuôi của chiếc máy bay chiến đấu Su-22 hoặc Su-21 đã rơi vào những năm 1960-1968 tại khu vực biển của huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 14h ngày 14/5, nhóm ngư dân gồm 11 người, do anh Trần Ngọc Thắng (SN 1975, trú thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) làm thuyền trường đi lặn biển, đã phát hiện một vật thể "lạ" "trồi" lên chừng 10 cm so với đáy biển.

Đến rạng sáng ngày 15/5, nhóm ngư dân này cùng hàng chục người khác đã tiến hành trục vớt vật thể "lạ" lên bờ.

Vật thể "lạ" bằng sắt thép có chiều dài chừng 2,5m, đường kính nơi rộng nhất chừng 1,3m. Các ngư dân ước lượng trọng lượng trên 1,5 tấn.

Ngay sau khi nhận đượctin báo, Công an huyện Lộc Hà, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tới nhà anh Thắng, phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Sót xử lý công việc.

 

Dòng chữ đỏ ghi trên "vật thể lạ" nghi của máy bay Su-22

Vật thể "lạ" bằng sắt thép có chiều dài chừng 2,5m, đường kính nơi rộng nhất chừng 1,3m.

Một số ốc trong "vật thể lạ" vẫn còn mới

Hai ngư dân phát hiện ra vật thể "lạ" nghi đuôi máy bay

Vật thể lạ có trọng lượng khoảng 1,5 tấn

Được biết, phải mất 3 ngày nhóm ngư dân mới trục vớt và lai dắt khối vật thể lạ này vào bờ

 

Theo nhận định ban đầu, vật thể "lạ" nghi là phần đuôi của chiếc máy bay chiến đấu Su-22 hoặc Su-21 đã rơi vào những năm 1960-1968 tại khu vực biển của huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

H.Nguyen (Tổng hợp ảnh)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news