Tin mới

Cận cảnh xác ướp bọ hung và mèo bên trong ngôi mộ Ai Cập 4.500 năm tuổi

Thứ ba, 13/11/2018, 13:49 (GMT+7)

Không chỉ có các vị vua chúa mà người Ai Cập cổ thời xưa còn ướp xác cả bọ hùng và mèo, cho thấy các loài vật này đã từng được tôn sùng đến nhường nào.

Không chỉ có các vị vua chúa mà người Ai Cập cổ thời xưa còn ướp xác cả bọ hùng và mèo, cho thấy các loài vật này đã từng được tôn sùng đến nhường nào.

Các nhà khảo cổ công bố, họ đã phát hiện ra hàng chục xác ướp mèo, một bộ sưu tập cực quý giá của xác ướp bọ cánh cứng, nằm trong một ngôi mộ đã có niên đại hàng ngàn năm tuổi.

Điều đặc biệt ở khám phá lần này, thay vì những nhân vật quan trọng như vua chúa, thì hầm mộ lại chỉ có xác ướp của các loài động vật và côn trùng, một điều khá hiếm hoi trong giới khảo cổ học.

Những xác ướp của loài bọ và mèo là một trong nhiều cổ vật được tìm thấy tại 7 ngôi mộ, nằm ở rìa khu phức hợp Kim Tự Tháp vua Userkaf tại nghĩa địa cổ Saqqara, phía nam Cairo, được cho là thuộc sở hữu của Vương Triều Thứ 5 Ai Cập cổ.

Ngoài ra, trong khi khám phá lăng mộ kỳ thú, các nhà khảo cổ cũng đã tìm ra được một cánh cửa đã bị niêm phong, cho thấy những thứ đằng sau cánh cửa kia hiện vẫn còn nguyên vẹn, chưa được khám phá trong hàng thiên niên kỷ.

Dưới đây là một vài cổ vật quý giá về xác ướp của loài mèo và bọ hung, có lẽ ít ai từng được chiêm ngưỡng:

Cận cảnh xác ướp bọ hung và mèo bên trong ngôi mộ Ai Cập 4.500 năm tuổi - Ảnh 1.
Một xác ướp mèo vẫn còn nguyên vẹn
Cận cảnh xác ướp bọ hung và mèo bên trong ngôi mộ Ai Cập 4.500 năm tuổi - Ảnh 2.
Các nhà khảo cổ học cho biết, loài mèo đã được người dân Ai Cập cổ đưa làm vật tế thần từ hơn 5.500 năm trước...
Cận cảnh xác ướp bọ hung và mèo bên trong ngôi mộ Ai Cập 4.500 năm tuổi - Ảnh 3.
 
...Khi đó, chúng được biết đến với cái tên "Mau" và sau đó trở nên vô cùng quan trọng trong tín ngưỡng của xã hội Ai Cập, tượng trưng cho biểu tượng của sự ân sủng.

Người ta cũng tin rằng người Ai Cập cổ đã chăm sóc mèo như một loài vật thuần hòa từ hơn 3.700 năm trước công nguyên

Cận cảnh xác ướp bọ hung và mèo bên trong ngôi mộ Ai Cập 4.500 năm tuổi - Ảnh 5.
Các xác ướp mèo đang được đưa ra một cách cẩn thận để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và trưng bày
Cận cảnh xác ướp bọ hung và mèo bên trong ngôi mộ Ai Cập 4.500 năm tuổi - Ảnh 6.
Tại đây họ cũng phát hiện ra tượng mèo mạ vàng, được làm bằng gỗ hoặc bằng đồng
Cận cảnh xác ướp bọ hung và mèo bên trong ngôi mộ Ai Cập 4.500 năm tuổi - Ảnh 7.
Kỳ lạ hơn, người Ai Cập cổ còn ướp xác cả bọ hung, ví dụ như xác ướp này đã được tìm thấy trong lăng mộ của Khufu-Imhat tại Saqqara
Cận cảnh xác ướp bọ hung và mèo bên trong ngôi mộ Ai Cập 4.500 năm tuổi - Ảnh 8.
 

Được biết, đây là các mẫu cổ vật về một hình thức ướp xác các loài bọ cánh cứng, được tìm thấy lần đầu tiên trong khu vực

Vua Userkaf là người đã lập ra Vương Triều Thứ 5, đế chế của ông đã trị vì Ai Cập từ khoảng năm 2.500 tới năm 2.350 trước công nguyên, không lâu sau khi kim tự tháp Giza được xây dựng.

Tham khảo Dailymail

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news