Tin mới

Cảnh báo: Sóng bức xạ của điện thoại làm gia tăng bệnh ung thư ở người

Thứ ba, 19/12/2017, 09:47 (GMT+7)

Bộ Y tế Cộng đồng California (CDPH) vừa đưa cảnh báo về nguy cơ bức xạ điện thoại di động trong tuần vừa qua, đồng thời đề nghị người dùng không giữ điện thoại trong túi, không nghe điện thoại trong một thời gian dài, không để điện thoại ở gần khi ngủ vào ban đêm.

Bộ Y tế Cộng đồng California (CDPH) vừa đưa cảnh báo về nguy cơ bức xạ điện thoại di động trong tuần vừa qua, đồng thời đề nghị người dùng không giữ điện thoại trong túi, không nghe điện thoại trong một thời gian dài, không để điện thoại ở gần khi ngủ vào ban đêm.

Nghiên cứu những người sử dụng điện thoại di động khoảng 20 phút mỗi ngày trong 5 năm cho thấy họ có nguy cơ tăng các loại u não gấp 3 so với người thường.

Techcrunch vừa dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Cộng đồng California (CDPH) vừa đưa cảnh báo về nguy cơ bức xạ điện thoại di động trong tuần vừa qua, đồng thời đưa ra những hướng dẫn để mọi người có thể tự bảo vệ mình.

CDPH yêu cầu mọi người giảm thiểu việc sử dụng các thiết bị này và giữ khoảng cách khi có thể.

Tiến sỹ Karen Smith - Giám đốc CDPH cho biết, mặc dù khoa học kỹ thuật đang phát triển rất nhanh nhưng các chuyên gia y tế công cộng vẫn hết sức lo ngại về việc sử dụng lâu dài và nhiều năng lượng từ điện thoại di động.

Văn bản này được đưa ra sau khi có lệnh của Tòa án Tối cao Sacramento, dựa trên các báo cáo trước đó của Bộ.

Một năm trước đây, GS. Joel Moskowitz của UC Berkeley đã đệ trình lên Bộ này một bản thảo với mong muốn có một thông báo chính thức về việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều có khả năng dẫn đến những nguy cơ cho sức khỏe con người như mắc các bệnh về ung bướu chẳng hạn.

Các nhà sản xuất điện thoại di động muốn bạn giữ khoảng cách an toàn đối với cơ thể, nhưng bạn không biết khoảng cách đó là bao nhiêu. Nếu bạn giữ nó trong người quá lâu, bạn sẽ vượt quá giới hạn an toàn do FCC cung cấp.

Theo website của Ủy ban Truyền thông Liên  Bang (Mỹ), không có tiêu chuẩn quốc gia nào quy định về các giới hạn an toàn này. Nếu có chỉ là việc các cơ quan chức năng yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại di động phải đảm bảo rằng tất cả các thiết bị của mình đều tuân thủ các giới hạn khách quan để tiếp xúc an toàn.

CDPH đề nghị người dùng không giữ điện thoại trong túi, không nghe điện thoại trong một thời gian dài, không để điện thoại ở gần khi ngủ vào ban đêm. Cơ quan này cũng lưu ý, nếu bạn điều khiển ô tô đi nhanh hoặc bạn ở trong xe bus, tàu hỏa, điện thoại cũng sẽ phát ra năng lượng RF nhiều hơn để duy trì kết nối.

Chưa có quốc gia nào có những tiêu chuẩn cụ thể về khoảng cách an toàn cũng như thời gian khuyến cáo khi sử dụng điện thoại di động, trong khi đó các khuyến cáo về tác hại của nó với sức khỏe thì ngày càng nhiều lên. Vì vậy, điều tốt nhất mà bạn có thể làm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người trong gia đình đơn giản chỉ là: Giữ điện thoại càng xa càng tốt.

Hồi năm 2011, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã từng đưa ra cảnh báo về khả năng gây ung thư từ bức xạ điện thoại. WHO đã công bố kết luận này dựa trên một nghiên cứu riêng của mình với sự tham gia của 31 nhà khoa học từ 14 quốc gia trên thế giới.

Một thử nghiệm lâm sàng khác vừa được tiến hành vào năm 2016 đã phát hiện ra mối liên hệ giữa bức xạ điện thoại di động và bệnh ung thư ở chuột. Các nhà khoa học đã cho những con chuột tiếp xúc với lượng bức xạ tương đương với bức xạ từ điện thoại, 9 giờ mỗi ngày trong suốt 2 năm. Họ nhận thấy những con chuột càng tiếp xúc nhiều bức xạ càng gia tăng nguy cơ xuất hiện khối u ở não và tim. 

Hầu hết các loại điện thoại di động kể cả điện thoại thông minh đều có ăng-ten bên trong và đều tạo ra các bức xạ. Để giảm thiểu bức xạ từ điện thoại gây ung thư,  Consumer Reports khuyến cáo: Sử dụng loa ngoài hoặc tai nghe khi nói chuyện điện thoại; Không nên để điện thoại trong túi quần, túi áo, giữ điện thoại càng cách xa cơ thể càng tốt.

 Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news