Tin mới

Cảnh báo Tết Nguyên đán: Mù mắt, tử vong do ngộ độc rượu

Thứ sáu, 06/02/2015, 15:28 (GMT+7)

Càng gần Tết Nguyên đán tình trạng ngộ độc rượu liên tiếp xảy ra. Nhiều người do uống phải rượu dởm, rượu methanol đã bị mù mắt,viêm gan, nặng thì trụy mạch dẫn tới tử vong.

 

 

Càng gần Tết Nguyên đán tình trạng ngộ độc rượu liên tiếp xảy ra. Nhiều người do uống phải rượu dởm, rượu methanol đã bị mù mắt,viêm gan, nặng thì trụy mạch dẫn tới tử vong. 

Đây cũng là những lời cảnh báo cho ngày Tết, bởi trong dịp này, theo phong tục nhiều nơi thì không thể tránh khỏi việc uống rượu. Người dân cần phải biết rõ nguồn gốc rượu mà mình uống, rượu đảm bảo chất lượng để không xảy ra những sự việc đáng tiếc như trong clip phản ánh.

 

Trước đó, vụ ngộ độc "rượu nếp 29 Hà Nội" khiến 6 người tại Quảng Ninh chết hồi tháng 12/2013 đã gây xôn xao dư luận. 

Vường (ở giữa) và hai nhân viên dưới quyền đã bị bắt.

Khi bị bắt, Nguyễn Duy Vường (Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rượu 29 Hà Nội) cùng nhân viên Đặng Văn Cảnh khai nhận: Toàn bộ khâu pha chế, Vường giao Cảnh phụ trách. Để sản xuất một lít "rượu nếp 29 Hà Nội", Cảnh pha 30% cồn với 70% nước cộng với hương liệu trộn đều rồi đóng chai bán ra thị trường.

T.P (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news