Tin mới

Cảnh hoang tàn ở đình cổ sau khi dỡ lấy gỗ sưa đi bán

Thứ năm, 06/03/2014, 08:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khoảng 18h ngày 2/3 một số người đã tự ý đến dỡ mái đình làng thôn Cực Quán (Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được làm bằng gỗ sưa để đem bán. 4 thanh gỗ sưa có trọng lượng 127,5kg đã được mang đi. Biết tin, hàng trăm người dân kéo đến đình cổ của thôn phản đối việc tự ý bán gỗ sưa của một số người "lạ mặt".

(Tinmoi.vn) Khoảng 18h ngày 2/3 một số người đã tự ý đến dỡ mái đình làng thôn Cực Quán (Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được làm bằng gỗ sưa để đem bán. 4 thanh gỗ sưa có trọng lượng 127,5kg đã được mang đi. Biết tin, hàng trăm người dân kéo đến đình cổ của thôn phản đối việc tự ý bán gỗ sưa của một số người "lạ mặt".

 

Cận cảnh đình cổ sau khi gỗ sưa bị dỡ:

P.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news