Tin mới

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn

Thứ bảy, 21/04/2018, 07:07 (GMT+7)

Do khu vực bị cháy được bao bọc bởi 1 con kênh nên các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC quận 12, huyện Bình Chánh đã mặc áo phao, bơi qua kênh phun nước khống chế đám cháy.

Do khu vực bị cháy được bao bọc bởi 1 con kênh nên các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC quận 12, huyện Bình Chánh đã mặc áo phao, bơi qua kênh phun nước khống chế đám cháy.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đến gần 22h ngày 20/4, lực lượng chức năng quận 12, huyện Bình Chánh mới khống chế được đám cháy lớn xảy ra tại rừng tràm trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Theo đó, chiều cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy lớn tại khu rừng trên nên hô hoán. Tuy nhiên, lúc xảy ra hỏa hoạn thời tiết khô và có gió, khiến ngọn lửa lây lan nhanh, bao trùm cả khu vực.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12, huyện Bình Chánh đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Do khu vực xảy ra cháy có 1 con kênh lớn nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đã hút nước từ kênh để phun, khống chế đám cháy.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát mặc áo phao, bơi dưới kênh để phun nước.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Ảnh: Minh Mẫn.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng chuẩn bị thang đưa vào hiện trường.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Một cán bộ, chiến sĩ ngâm mình nhiều giờ dưới nước.

Cảnh sát bơi dưới kênh để bơm nước khống chế đám cháy rừng tràm ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực xảy ra cháy là đất giải tỏa của dự án Sing – Việt đã được cơ quan chức năng đền bù giải tỏa cho người dân để lấy đất. Trước đây khu vực này do người dân trồng tràm, sau đó giải tỏa và đốn hạ tràm để lấy đất làm dự án. Tuy nhiên sau một thời gian dự án chưa được triển khai thì khu vực này cỏ mọc cao, tràm tái sinh trở lại và người dân thường ra vào khu vực này đốt cỏ tranh để lấy rễ cũng như đi lấy ong mật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news