Tin mới

Cảnh sát đột kích trường gà, thanh niên trúng đạn tử vong

Chủ nhật, 19/04/2015, 11:11 (GMT+7)

Trong lúc khống chế các đối tượng ở một trường gà, bất ngờ súng của trinh sát bị cướp cò, đạn trúng vào một người khiến người này tử vong sau đó.

Trong lúc khống chế các đối tượng ở một trường gà, bất ngờ súng của trinh sát bị cướp cò, đạn trúng vào một người khiến người này tử von sau đó.

Tin tức ban đầu trên báo Thanh niên cho biết, sau khi tiếp nhận tin tố giác của người dân, khoảng 15h ngày 18/4, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp Công an thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đột kích vào trường gà ở khu vực 4, thị trấn Sông Đốc, bắt quả tang một vụ đá gà ăn tiền.

Khi lực lượng chức năng ập vào thì các đối tượng tham gia đá gà bỏ chạy, lực lượng chức năng bắt giữ được 12 người tham gia đá gà cùng 6 con gà đá.

Trong quá trình vây bắt các đối tượng, lực lượng công an bắn chỉ thiên 3 phát.

Lúc tháo chạy, anh Lê Hoài Bảo (34 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Trần Văn Thời) bị một trinh sát đuổi kịp và khống chế. Bất ngờ súng của trinh sát bị cướp cò, đạn trúng vào sườn phải của anh Bảo.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc tại nhà nạn nhân.

Ngay sau đó, lực lượng đưa anh Bảo đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Bảo tử vong sau đó.

Ông Lê Thành Sỹ, cha của anh Bảo hay tin con tử vong đã ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu.

Thông tin nhanh về vụ việc, báo Dân Việt cho biết, sau cái chết của anh Bảo, người nhà cho rằng anh Bảo chết oan, nên đưa thi thể đến khu vực trường gà ở khóm 4, thị trấn Sông Đốc la hét. Vụ việc lôi kéo dòng người hiếu kỳ lên đến hàng trăm người.

 

Đến hơn 18h, sau khi được các ban ngành, đoàn thể giải thích, người nhà anh Bảo mới chịu đưa thi thể nạn nhân về nhà cho lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Được biết, anh Bảo có vợ và 2 con nhỏ (1 trai, 1 gái).

Mới đây, vào đầu tháng 3/2015, công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cũng triệt phá thành công 1 trường gà tại đường Trần Nhật Duật (phường Tây Lộc, TP Huế) do Phạm Tiến Dũng (40 tuổi) làm chủ có quy mô lớn, hoạt động kín đáo gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Tại đây, nhiều con bạc đang vẫn còn say mê trong những chiếu gà chọi nảy lửa. Nhiều tiền cá độ được cá cược vào các trận đá gà đã bị tịch thu với tổng cộng hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, 8 con gà đá, nhiều tờ lịch dùng ghi tiền cá độ, hàng chục điện thoại di đồng và toàn bộ 49 con bạc đã được đưa lên trụ sở công an TP Huế và tạm giữ.

Đây được xem là trường gà có quy mô lớn ở TP Huế hoạt động hơn 1 năm nay, gây bức xúc dư luận. Hàng ngày, có cả trăm người từ TP Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy đến tham gia trò cá cược ăn tiền với số tiền độ từ 100 ngàn đến 6 triệu đồng một trận. Công an đã nhiều lần đột nhập nhưng đều bắt hụt.

Minh Anh




 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news