Tin mới

Cảnh sát nổ súng trấn áp cuộc truy sát ở bệnh viện

Thứ tư, 08/11/2017, 14:25 (GMT+7)

Cảnh sát đã phải nổ súng trấn áp khi có ít nhất tám thanh niên xông vào phòng cấp cứu tìm hai người bị thương truy sát.

Cảnh sát đã phải nổ súng trấn áp khi có ít nhất tám thanh niên xông vào phòng cấp cứu tìm hai người bị thương truy sát.

Theo VnexpressTuổi Trẻ, sự việc xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Phú Quốc (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Theo đó, khoảng 2h40 ngày 7/11, 2 nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 2 thanh niên bị thương phải vào bệnh viện Đa khoa Phú Quốc băng bó vết thương.

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, nơi xảy ra vụ truy sát. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Khoảng 1 giờ sau, xuất hiện một nhóm khoảng 8 đối tượng, điều khiển 4 xe gắn máy đến bệnh viện truy sát 2 thanh niên nói trên.

Tại đây, các đối tượng tỏ ra hết sức manh động, đạp cửa bệnh viện, xông vào phòng cấp cứu, đánh tới tấp 2 thanh niên đang trị thương.

 Trận ẩu đả xảy ra ngay tại phòng cấp cứu của bệnh viện khiến các bác sĩ trực cùng nhiều bệnh nhân hốt hoảng bỏ chạy.

Có mặt tại bệnh viện lúc này có 2 chiến sĩ công an, dù đã ra sức căn ngăn nhưng không có kết quả. Nhận thấy vụ hỗn chiến có tính chất manh động, nguy hiểm, công an buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp. Lúc này, 2 nhóm thanh niên tháo chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Công an Phú Quốc trích xuất camera tại bệnh viện để điều tra.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an