Tin mới

Cao tốc 12.000 tỷ ở Quảng Ninh xuất hiện nhiều điểm sạt lở, bùn lấp làn đường

Thứ sáu, 03/08/2018, 10:38 (GMT+7)

Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đoạn chạy qua khu vực Hoành Bồ (Quảng Ninh) bị sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp tràn làn đường, hệ thống lưới điện ở đây có nguy cơ đổ gãy. 

Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đoạn chạy qua khu vực Hoành Bồ (Quảng Ninh) bị sạt lở nghiêm trọng, bùn đất lấp tràn làn đường, hệ thống lưới điện ở đây có nguy cơ đổ gãy. 

Theo Báo Pháp Luật TP. HCM, sau mưa lớn kéo dài, sáng 31/7, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đoạn chạy qua khu vực Hoành Bồ (Quảng Ninh) đang thi công bị sạt lở nghiêm trọng.

Lượng đất đá khổng lồ từ trên vách đồi đổ ụp xuống che lấp cả một làn cao tốc. (Ảnh: Pháp Luật TP. HCM)

Tại nhiều điểm trên tuyến đường này, đoạn qua xã Vũ Oai (huyện Hoành Bồ) đã bị lượng đất đá khổng lồ từ trên các vạt đồi đổ ụp xuống. Có đoạn đất đá phủ lấp làn đường chiều từ Cẩm Phả về Hạ Long, gãy cả dải phân cách. Mặt đường nhiều chỗ bị bùn đất nhão tràn xuống, gây rơn trượt, nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Trên lưng chừng đồi, những tấm taluy bị lật lên, rơi cả xuống mặt đường. Vách đồi được phun xi măng cũng bong tróc, lộ những mảng đất đá chênh vênh, có thể ụp xuống bất kỳ lúc nào.

Mưa lớn, tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng trên tuyến cao tốc. (Ảnh: Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Hệ thống lưới điện các xã Thống Nhất, Vũ Oai, Hòa Bình đang có nguy cơ sạt chân móng gây đổ gãy do sạt lở.

Đoạn từ nút giao Đại Yên tới nút giao An Lạc Viên, mỗi khi trời mưa to cũng có tới cả chục điểm sạt lở.

Anh Nguyễn Văn Thắng – Cán bộ kỹ thuật điện Hoành Bồ cho Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp biết, nguyên nhân chính là do quá trình thi công xây dựng đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, chủ đầu tư đã không quan tâm xây dựng các tuyến kè, mái taluy. Mưa kéo dài khiến cho tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng, nguy cơ đổ gãy cột điện rất cao.

“Nếu điều này xảy ra thì toàn bộ 3.312 hộ dân các xã trên sẽ bị mất điện hoàn toàn, an toàn vận hành lưới điện Hoành Bồ bị đe dọa”, anh Thắng nói.

Dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn có tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT do Công ty BOT Biên Cương làm chủ đầu tư. Dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào dịp 2/9.

Tuy nhiên, quá trình thi công dự án này thường xuyên để xảy ra sạt lở 2 bên tuyến đường. Có khi mưa lớn kéo dài đã làm trên 30 điểm bị sạt lở.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news