Tin mới

Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang ùn ứ trong ngày đầu thu phí chính thức

Thứ năm, 26/05/2016, 07:22 (GMT+7)

Trong ngày đầu tiên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thu phí BOT chính thức, đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài đã khiến nhiều lái xe khá bức xúc.

Trong ngày đầu tiên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thu phí BOT chính thức, đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài đã khiến nhiều lái xe khá bức xúc.

Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài đã khiến nhiều lái xe khá bức xúc. Ảnh: Facebook

Theo phản ánh qua đường dây nóng, vào giờ cao điểm từ 7h -10h30 sáng 25/5 đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sau rất nhiều thời gian dừng chờ, các phương tiện mới có thể lưu thông qua trạm thu phí này. Thậm chí, nhân viên trạm thu phí phải đứng ra giải phân cách phía trước trạm để bán vé qua trạm.

Sự việc đã khiến nhiều công nhân ở các khu công nghiệp Bắc Ninh bị chậm giờ làm vì đi xe đưa đón công nhân mắc kẹt trước trạm thu phí. Tuyến đường này thường có mật độ đông chiều từ Hà Nội đi Bắc Giang vào buổi sáng và ngược lại vào buổi chiều tuyến từ Bắc Giang về Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu là do lưu lượng lớn, cộng với nhiều lái xe dừng lại để thắc mắc về mức thu phí nên dẫn đến ùn ứ tại 2 đầu trạm thu phí.

Hiện mức phí qua trạm thấp nhất là 35.000 đồng/lượt được áp dụng đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 22 tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng; mức phí cao nhất là 200.000 đồng/lượt được áp dụng đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet. Mức phí thu hoàn vốn cho dự án BOT Hà Nội-Bắc Giang được quy định tại Thông tư 28/TT-BTC ngày 22/2/2016 của Bộ Tài chính.

Giải thích về vấn đề này trên Vietnamplus, ông Ngô Thành Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang cho biết, công ty duy trì lực lượng thu phí trên 50 người làm việc liên tục để giảm ùn tắc vào giờ cao điểm. 

Ngoài việc tăng cường nhân lực cho việc duy trì 8 cửa thu phí, trong thời gian tới công ty sẽ xây thêm 2 làn để phục vụ cho công tác thu phí không dừng theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. 

Tổng giám đốc Ngô Thành Long cho biết thêm, sẽ thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế tối đa khả năng ùn tắc giao thông tại trạm thu phí như phân làn giao thông từ xa, lắp đặt bổ sung thiết bị đảo làn, bố trí các lực lượng cứu thương, cứu hộ… 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news