Tin mới

Cậu bé 14 tuổi đạp xe 3 ngày 3 đêm tìm đường về nhà

Thứ ba, 22/07/2014, 15:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một bé trai 14 tuổi đã đạp xe đi lạc hơn 200km từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình.

(Tinmoi.vn) Một bé trai 14 tuổi đã đạp xe đi lạc hơn 200km từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình.

 

Bé trai 14 tuổi đi lạc hơn 200km đã trở về nhà (Ảnh GTVT)

Ngày 22/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao cháu Trần Văn Đạt (SN 2000) cho bố đẻ em là ông Trần Văn Thủy, ở Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tin tức trước đó, khoảng 8 giờ tối ngày 21/7, đội tuần tra kiểm soát số 6 thuộc phòng CSGT Quảng Bình khi đang tuần lưu trên QL1A đoạn qua xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình đã phát hiện một cháu nhỏ đạp xe đạp theo hướng Bắc- Nam có nhiều dấu hiệu bất thường.

Sau khi kiểm tra được biết cháu bé tên Trần Văn Đạt đạp xe đi từ Đức Thọ, Hà Tĩnh từ chiều 19/7. Sau đó em bị lạc đường vào đến tận xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, cách nơi ở đến 200km.

Ngay sau đó, đại diện phòng CSGT-Công an tỉnh Quảng Bình đã tìm cách liên hệ với gia đình em Đạt để gia đình vào Quảng Bình đưa em về.

Hiện cháu Đạt đã được bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe tốt.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news