Tin mới

Cha hoảng hốt kéo con trai 13 tuổi nhảy ra khỏi cabin ôtô bốc cháy

Thứ hai, 15/06/2015, 14:49 (GMT+7)

Thấy khói lửa đột nhiên bốc lên nghi ngút từ nóc cabin, vội thắng xe giữa đường, lôi con trai đang ngồi ở ghế phụ, tông cửa thoát ra ngoài trước khi đầu xe cháy rụi.

Thấy khói lửa đột nhiên bốc lên nghi ngút từ nóc cabin, vội thắng xe giữa đường, lôi con trai đang ngồi ở ghế phụ, tông cửa thoát ra ngoài trước khi đầu xe cháy rụi.

Theo tin tức trên VnExpress, vào khoảng gần 6h sáng nay (15/6), tài xế Lê Mạnh Cường (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) lái xe tải chở tôm đông lạnh trên quốc lộ 1A, hướng từ Sóc Trăng về TP HCM. Ngồi ở phía ghế phụ trong cabin là cậy con trai 13 tuổi của người này.

Phát hiện lửa bùng dữ dội trên nóc cabin, tài xế vội lôi con trai ngồi kế bên, tông cửa lao ra ngoài trước khi đầu xe cháy rụi

Khi xe lưu thông đến đoạn qua ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), anh Cường ngửi thấy mùi khét trước khi phát hiện lửa bùng lên ở nóc cabin, trước đầu xe.

Phát hiện tình thế quá khẩn cấp, tài xế vội lôi con trai ngồi kế bên, tông cửa lao ra ngoài trước khi đầu xe cháy rụi. Sau đó, gọi điện cho cảnh sát 114 để nhờ cứu trợ.

Nhận được tin báo, ít phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thị xã Bình Minh đã có mặt kịp thời, dập tắt đám cháy.

Ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu do máy móc thiết bị phần đầu xe bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân gây cháy vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news