Tin mới

Bắt 3 thanh tra giao thông Cần Thơ nhận 3,5 tỷ đồng "bảo kê"

Thứ năm, 21/07/2016, 14:48 (GMT+7)

Công an TP Cần Thơ vừa bắc giữ 4 đối tượng có hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ để bảo kê cho doanh nghiệp vận tải. Trong số này có 3 đội trưởng, đội phó thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ.

Công an TP Cần Thơ vừa bắc giữ 4 đối tượng có hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ để bảo kê cho doanh nghiệp vận tải. Trong số này có 3 đội trưởng, đội phó thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ.

Vào trưa ngày 21/7, Đại tá Trần Ngọc Hạnh- Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì buổi họp báo, công bố thông tin hàng loạt cán bộ Thanh tra giao thông, thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ nhận tiền tỷ bảo kê.

Thông tin sự việc được báo VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên đăng tải.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP Cần Thơ vừa bắt giữ, tạm giam 4 nghi phạm là: Lý Hoàng Minh, Đội phó Đội TTGT số 3, phụ trách địa bàn Q.Ninh Kiều; Võ Hoàng Anh, Đội trưởng Đội TTGT số 3; Đoàn Vũ Duy, Đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách địa bàn quận Bình Thủy; Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ huyện Tam Bình).

Võ Hoàng Anh (áo trắng)- thanh tra giao thông Cần Thơ nhận tiền tỷ bảo kê

Tại buổi họp báo, Đại tá Hạnh cho biết, từ phản ánh, bức xúc của người dân TP Cần Thơ về tình trạng có đối tượng bảo kê cho xe tải, xe ben, xe chở vật liệu xây dựng...hoạt động trên địa bàn, nên đầu năm 2016, công an TP đã lập chuyên án để phá án.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Cần có mối quan hệ mất thiết với một số cán bộ thanh tra giao thông TP Cần Thơ và Cần đã hình thành đường dây môi giới đưa hối lộ.

Cụ thể, Cần đứng ra nhận tiền bảo kê từ 1 đến 3 triệu đồng/tháng cho hàng loạt nhà xe, doanh nghiệp trên địa bàn Q.Ninh Kiều, Q.Bình Thủy. Những chủ xe không chi tiền, các thanh tra sẽ chặn lại, gây khó dễ.

Hàng tháng sau khi "gom tiền" của các xe tải được bảo kê, Cần chuyển vào tài khoản của Duy, Minh và Hoàng Anh. Ngoài nhận tiền mặt, 3 thanh tra giao thông còn nhận tiền trực tiếp từ các chủ doanh nghiệp, chủ xe vận tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền mặt và chuyển khoản của các đối tượng lên tới gần 3,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ vụ việc.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news